Tiêm nhầm nước cất ngừa sởi rubella cho 60 bé mầm non


Cán bộ tiêm chủng lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin mới nên tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin.
Chiều ngày 24.10, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, có thiếu sót trong chiến dịch tiêm chủng sởi rubella tại Trường mầm non Sao Mai - tọa lạc phường 3, thành phố Cao Lãnh xảy ra vào ngày 14.10 vừa qua.




Do cán bộ tiêm chủng yếu tay nghề khi mở nắp vắc-xin để tiêm chỉ thấy các ống dung dịch hồi chỉnh là nước cất, mà không thấy các lọ vắc-xin nằm ở đáy phích (các lọ vắc-xin nằm phía dưới còn các ống dung dịch hồi chỉnh nằm phía trên trong phích có đá giữ lạnh đúng quy định).
Vì thế, cán bộ tiêm chủng lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin mới nên tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin. Khi cán bộ giám sát phát hiện thiếu sót thì đã tiêm được 6 ống cho 60 cháu.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh chỉ đạo đình chỉ công tác ngay đối với cán bộ mắc thiếu sót.
Lãnh đạo Sở Y tế phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức buổi họp để công bố minh bạch thiếu sót xảy ra, giải thích chuyên môn về thiếu sót trên không gây tác hại xấu cho sức khỏe các cháu, đồng thời nhìn nhận trách nhiệm cũng như xin lỗi gia đình.
Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, ngày 11.11.2014, Trạm Y tế phường 3 (thành phố Cao Lãnh) sẽ tổ chức tiêm lại cho 60 cháu bị thiếu sót nói trên, có sự giám sát trực tiếp của lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Y tế.

Theo Dũng Chinh (ĐTO)