Họa sĩ vẽ tranh bằng lưỡi



Tuy không phải là họa sĩ lừng danh, song một họa sĩ ở Trung Quốc vẫn nổi danh nhờ khả năng sáng tác tranh bằng lưỡi. Anh muốn đi khắp đất nước để trình diễn khả năng đặc biệt.

Nhiều người ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc biết Han Xiaoming vì anh có biệt tài vẽ tranh bằng lưỡi chứ không dùng cọ vẽ. Họa sĩ 35 tuổi không sử dụng những màu vẽ truyền thống mà chỉ vẽ bằng thuốc nhuộm thực phẩm, Global Post đưa tin. Anh làm vậy vì màu vẽ thông thường có thể gây hại cho cơ thể khi anh liếm chúng.


Anh Han Xiaoming mất trung bình 20 phút cho mỗi tác phẩm. Ảnh: DFIC

Ý tưởng về vẽ tranh bằng lưỡi nảy ra trong tâm trí Han khi anh học kỹ thuật vẽ tranh bằng đường. Theo kỹ thuật này, người ta nung đường tới khi nó tan chảy rồi dùng nó để vẽ hình lên giấy. Trong khi đang vẽ, Han cảm thấy đói nên ăn một ít đường mà anh dùng để sáng tác. Do rất thích hương vị của đường, anh nghĩ tới việc vẽ tranh bằng lưỡi.

Phần lớn tác phẩm của Han là tranh thủy mặc. Nhiều người khen ngợi tranh của Han và cũng thán phục biệt tài của anh.

Họa sĩ 35 tuổi vẽ tranh trước sự chứng kiến của nhiều người dân tại thành phố Hàng Châu. Ảnh: DFIC

Chàng họa sĩ khẳng định lưỡi mang tới nhiều lợi thế cho người vẽ nếu họ sử dụng nó một cách hợp lý, bởi nó tạo ra những nét vẽ độc đáo vào giúp người nghệ sĩ cảm thấy tâm hồn họ kết nối với tranh.

"Bạn có thể cảm nhận trực tiếp trên giấy, chứ không cảm nhận gián tiếp qua cây cọ. Tất nhiên, bạn có thể nếm tác phẩm của bạn", Han giải thích.

Quá trình vẽ mỗi tranh của Han diễn ra trong khoảng 20 phút. Anh muốn đi vòng quanh Trung Quốc để trình diễn khả năng đặc biệt của bản thân.

Nguyễn Sương/ZING