Nga sẽ gặp Mỹ ở Bắc Kinh

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 7/11 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc đối thoại với người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày mai 8.11. Trước đó, cuộc gặp giưa 2 vị lãnh đạo này đã phải hoãn lại do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Nga sẽ gặp Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, ông Lavrov và Kerry đã không thể tiến tới giải quyết những bất đồng trong cuộc đàm phán ở Paris hôm 14.10, do cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã dẫn đến những bế tắc tồi tệ nhất trong quan hệ ngoại giao giữa Moscow và phương Tây kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và chính quyền ly khai thân Nga ở phía đông Ukraine đã bị phá vỡ. Hai bên đã liên tục vi phạm thỏa thuận và số người chết đã lên tới trên 4.000 kể từ giữa tháng tư.
Ngoại trưởng John Kerry hôm thứ Tư ngày 5.11 đã cảnh báo sẽ tăng lệnh trừng phạt nếu như Moscow không cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn được ký ở Minsk (Belarus).
Được biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 5 đến 11.11, và Hội nghị G20 ở Brisbane (Queensland, Úc) từ ngày 15 đến 16.11.
Washington cho biết sẽ không có cuộc gặp chính thức nào giữa hai tổng thống nhưng có thể sẽ có một buổi nói chuyện "thân mật" bên lề hội nghị.



theo thanhnien.