APEC đạt thỏa thuận chống tham nhũng






Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong quá trình chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh APEC 14 tại Bắc Kinh, ngày 08/11/2014.REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool

Hai ngày trước khi thượng đỉnh APEC chính thức khai mạc, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ở Bắc Kinh ngày 08/11/2014, 21 nước trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương thông qua một kế hoạch chống tham nhũng. Thỏa thuận được thông qua vào lúc Trung Quốc tăng cường chính sách « trong sạch hóa guồng máy lãnh đạo ».

Các thành viên của APEC đã đồng ý thành lập mạng lưới chống tham nhũng với tên gọi là ACT- NET. Trong bản thông cáo chung, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận tham nhũng là một vấn đề « gây trở ngại cho phát triển kinh tế vững bền, đe dọa công bằng và an ninh trong xã hội, làm tổn hại đến uy thế của nhà nước, đánh mất niềm tin của dân chúng với công quyền ».
Để khắc phục những hậu quả tai hại từ tệ nạn đó, APEC đồng ý thành lập mạng lưới chống tham nhũng. ACT- NET là công cụ do Mỹ và Trung Quốc khởi động từ tháng 08/2014 cho phép các bên phối hợp hành động, trao đổi thông tin, tăng cường các hoạt động giám sát xuyên biên giới để ngăn chặn các vụ tai tiếng tham ô. Theo một báo cáo chính thức của Trung Quốc năm 2008 có ít nhất 18 ngàn quan chức nước này đã ra nước ngoài sinh sống kể từ giữa những năm 1990, mang theo một khoản tài sản tương đương với 123 tỷ đô la Mỹ.
Bản tin của AFP nhấn mạnh, tới nay Bắc Kinh luôn đòi quốc tế cho dẫn độ các công dân Trung Quốc phạm tội tham ô về nước. Đòi hỏi này đã bị nhiều quốc gia phản đối do thiếu một thỏa thuận pháp lý ở cấp quốc tế. Đồng thời, hệ thống tư pháp của Trung Quốc không bảo đảm các các công dân nước này được xét xử công bằng.
Theo giới phân tích, một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận các bên vừa đạt được liên quan đến khả năng cho dẫn độ các nghi can về nước. Từ khi lên cầm quyền vào tháng 03/2013, ông Tập Cận Bình đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nhưng tại một quốc gia bưng bít thông tin như Trung Quốc, nhiều nhà quan sát cho rằng, đây chỉ là cái cớ để nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc thanh trừng lẫn nhau.
Tổng thống Obama và cái hẹn với Châu Á
Thượng đỉnh APEC chính thức khai mạc vào ngày mai 10/11/2014 tại Bắc Kinh với sự tham dự của lãnh đạo 21 nước thành viên. Từ chiều hôm 08/11/2014, Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã lên đường sang Châu Á. Ông sẽ lần lượt đến Bắc Kinh dự thượng đỉnh APEC trước khi đến Naypyidaw – Miến Điện dự thượng đỉnh Đông Á bên lề hội nghị ASEAN. Sau cùng lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đến dự thượng đỉnh nhó G20 tổ chức tại Brisban – Úc trong hai ngày 15 và 16/11/2014.
Theo các nhà quan sát, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Barack Obama tiếp xúc với tân Tổng thống Indonesia, Joko Widodo. Sau thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong vòng công du Châu Á lần này, Tổng thống Mỹ phải thuyết phục các đối tác quốc tế là dù đang phải giải quyết rất nhiều vấn đề, từ khủng hoảng Ukraina đến Syria và Irak nhưng chính sách xoay trục sang Châu Á của Hoa Kỳ vẫn còn tính thời sự.
APEC: Bắc Kinh đánh bóng hình ảnh đón thượng khách
Trong khi đó tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đang ráo riết chạy đua với thời gian để đón tiếp trọng thể lãnh đạo 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đến dự thượng đỉnh. Thủ đô Trung Quốc muốn chứng minh xứng đáng là thành phố hiện đại vào bậc nhất của thế giới. Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Heike Schmidt cho biết thêm về toàn cảnh tại chỗ :
5.000 nhà máy và công trường ngưng hoạt động, trường học đóng cửa, nghỉ phép bắt buộc và cứ một trong hai phương tiện bị cấm lưu thông…. Bắc Kinh dùng nhiều biện pháp quan trọng để tránh sao cho các tòa nhà chọc trời không bị biến mất trong đám mây mù ô nhiễm dày đặc.
Anh tài xế xe taxi vui mừng thổ lộ : « Khi chính phủ có nỗ lực, bầu trời lại xanh trong. Thậm chí lần này nhà nước còn trừng phạt cả những kẻ gây ô nhiễm tại tỉnh Hà Bắc. Người ta thấy ngay có sự khác biệt và chỉ có phân nửa xe ô-tô trên các con lộ ».
Các ngã tư được trang hoàng với các tượng hoa hình con rồng, mặt tiền và đèn chiếu không chê vào đâu được… và không có lấy một chiếc lá tàn rơi rụng trên vỉa hè, theo như xác nhận của người công nhân vệ sinh : « Ừ thì mọi thứ đều sạch sẽ hơn bình thường. Chúng tôi phải làm việc nhiều hơn những ngày gần đây ».
Về phần an ninh, sẽ không điểm nào bị bỏ sót. 28.000 công an và 800.000 tình nguyện viên giám sát từng ly từng tý. Nhưng một người dân đánh giá là hơi quá : « Lúc trước tôi hay dẫn chó đi dạo mỗi ngày ở công viên Olympic. Nhưng bây giờ thì công viên bị đóng cửa. Đồng ý, tụi khủng bố có thật, nhưng đôi khi chính phủ đi hơi quá đà. Một kẻ già nua như tôi thì có thể làm được gì xấu xa ? Tôi còn không chạy nhanh hơn cả con chó của tôi nữa là ! »
Trên trời, những chiếc máy bay không người lái của cảnh sát có nguy cơ đụng độ với những chiếc của nhân viên môi trường.

RFI