Cảnh sát Campuchia giải cứu 10 người Việt bị bắt cóc

10 người công dân Việt Nam bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, nhưng cuối cùng họ lại bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ gia đình.
Cambodial Daily cho biết, hôm 8/11, 10 công dân Việt Nam vừa được cảnh sát tỉnh Kompong Thom, Campuchia, giải cứu sau hơn một tháng bị tra tấn và bỏ đói nhằm mục đích đòi tiền chuộc từ gia đình họ.
Theo cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Thom, ông Chou Sam An, 1 trong số 11 con tin đã trốn thoát khỏi ngôi nhà đang giam giữ họ tại huyện Prasat Balaing. Công dân gốc Việt này sau đó chạy đến tỉnh Banteay Meanchey và cầu cứu nhà chức trách sở tại.
Cảnh sát Campuchia vừa giải cứu 10 con tin Việt Nam bị bắt cóc và tra tấn. (Ảnh minh họa)
“Chúng tôi mất hơn 1 tháng tìm kiếm tung tích các nạn nhân sau khi nhận được tin tố cáo từ một người trốn thoát khỏi ngôi nhà đó. Cảnh sát tỉnh và huyện cùng phối hợp tham gia cuộc đột kích giải cứu 10 con tin còn lại” – ông An cho biết.


Theo báo cáo, các kẻ cầm đầu vụ bắt cóc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ ngay sau khi các con tin được giải cứu. Người chủ mưu vụ bắt cóc này là Hou Tap, 42 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, người thứ 2 giúp sức cho y là bà vợ gốc Campuchia Thoeun Srey Toch, 33 tuổi cùng với đồng đảng Nguyen Van Thor, 26 tuổi, cũng là người Việt Nam.


Sau khi bị bắt, cả 3 kẻ bắt cóc này sẽ được áp giải đến tòa án tỉnh Kompong Thom vào ngày 10/11 để chuẩn bị xét xử.
Theo cảnh sát Campuchia, những người bị bắt cóc gồm 9 người đàn ông và 1 phụ nữ. Họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức lương 500 USD một tháng, nhưng cảnh sát không cho biết cụ thể công việc này là gì.


“Những kẻ bắt cóc lôi từng người ra đánh đập rồi điện về Việt Nam yêu cầu gia đình các nạn nhân gửi tiền chuộc, từ 300 - 4.000 USD mỗi người. Các con tin còn không được ăn uống trong thời gian bị giam cầm” – ông Sam An cho hay.
Đây không phải là vụ người Việt bị bắt cóc đầu tiên ở Campuchia, theo tờ Cambodia Daily, tháng 4 vừa qua, hai người đàn ông 34 tuổi mang quốc tịch Việt Nam cũng bị bắt cóc để đòi khoản tiền chuộc 7.000 USD. Hai người này đã qua biên giới Campuchia để đánh bạc.

Đất Việt