Hàn Quốc huy động 330.000 binh lính tập trận chống Triều Tiên
Toàn bộ các đơn vị trong quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận chiến tranh thường niên vào hôm nay (10/11) nhằm tăng khả năng phòng thủ chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên.


Cuộc tập trận thường niên Hoguk của Hàn Quốc năm 2013.

"Cuộc tập trận mang tên Hoguk kéo dài 12 ngày trong năm nay sẽ có sự tham gia của lực lượng Không quân, Hải quân, Bộ Binh và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc nhằm thiết lập khả năng phòng thủ quân sự tối ưu chống lại những hành động thù địch và cả chiến tranh tổng lực mà khả năng đến từ Triều Tiên", Yohap dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS). Theo JCS, cuộc tập trận năm nay sẽ được quân đội Hàn Quốc tổ chức trên khắp cả nước. Chương trình diễn tập còn bao gồm các cuộc tập trận đổ bộ chung, tập trận phòng thủ xâm nhập đường biển và bảo vệ các hòn đảo phía tây bắc biển Hoàng Hải. JCS cho biết một vài lực lượng quân sự Mỹ cũng sẽ tham gia một số nội dung trong cuộc diễn tập năm nay. Ngoài ra, khoảng 330.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Hoguk, số lượng quân nhân lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc tổ chức diễn tập thường niên từ năm 1996. Trước đó, các cuộc tập trận này chỉ huy động 80.000 binh lính tham gia. "Trong bối cảnh, Triều Tiên được cho tăng cường tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong những tháng gần đây, chúng tôi đã quyết định tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước tới nay để tăng cường khả năng chiến đấu", một quan chức giấu tên JCS chia sẻ. Hôm 7/11, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận năm nay của Seoul khi cho rằng Hàn Quốc đang "tìm kiếm cơ hội khơi mào chiến tranh" cũng như trở nên "ngày càng hiếu chiến và thù địch". Đáp trả, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok nhấn mạnh cuộc tập trận Hogul "vốn được tổ chức thường niên kể từ năm 1996 nhằm tăng khả năng phối hợp giữa các đơn vị quân sự nước này". Hai miền Triều Tiên vẫn duy trì tình trạng chiến tranh sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 – 1953. Cuộc chiến này được chấm dứt nhờ hiệp ước đình chiến thay vì một thỏa thuận hòa bình. Hiện nay, khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ vẫn đang đóng quân trên bán đảo Triều Tiên để đề phòng và ngăn chặn những hành động thù địch từ phía Triều Tiên.

theo infonet.