Trung Quốc kêu gọi chấn chỉnh các thiết kế tòa nhà ‘kì dị’



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp chuyên đề tại Bắc Kinh, đã kêu gọi hạn chế xây dựng những “công trình kiến trúc kì quặc” phô trương tại nước này, truyền thông nhà nước đưa tin.

Chủ tịch kêu gọi chấm dứt tình trạng phát triển điên cuồng, choáng váng của những công trình “kì dị” rợp trời Trung Quốc trong thập kỷ bùng nổ thị trường nhà đất thời gian qua.


Trong bài diễn văn của mình, chủ tịch Tập liệt kê các tòa nhà mang tính biểu tượng như tòa Rem Koolhaas, trụ sở chính của CCTV, có biệt danh là “chiếc quần khổng lồ” vì hình dáng tương tự đồ vật này. Chủ tịch hy vọng những cấu trúc “kì quặc” tương tự không xuất hiện trong các thành phố nữa.
Trụ sở của Nhân dân Nhật báo tại Bắc Kinh cũng trở thành đối tượng bị người dân trêu cợt khi đang được thi công. Một bức ảnh chế ghép hình tòa nhà này với biểu tượng của tòa nhà CCTV tạo ra hình ảnh khá dung tục đã bị kiểm duyệt gỡ bỏ vào năm ngoái.
Những bình luận của Chủ tịch Trung Quốc đã được đăng tải nhưng sau đó bị xóa đi, tuy nhiên tất cả cũng đủ lan rộng cuộc tranh luận liệu tuyên bố của ông Tập có kết thúc kỷ nguyên của những thiết kế kiến trúc đầy tham vọng của Trung Quốc hay không, ví dụ như tòa nhà hình ấm trà tại Vô Tích hay tòa nhà Phượng hoàng dự kiến hoàn tất vào năm 2017 – 2018 tại Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng cùng với sự phát triển của thị trường nhà đất, ngành kiến trúc với những sáng tạo cây nhà lá vườn được dịp bung tỏa như hoa nở rộ khắp nơi nơi.
Dưới đây là một số công trình kiến trúc đã góp phần khiến Chủ tịch Tập phải lên tiếng “chấn chỉnh”:


Tòa nhà hát opera tại Bắc Kinh với hình tượng kiến trúc quả trứng hứng chịu nhiều chế giễu nhưng lại truyền cảm hứng cho nhiều công trình tương tự sau này.

Galaxy Soho, tòa nhà với ý tưởng cạnh tranh với Rạp hát Opera Bắc Kinh bên trên khi cho ra đời cùng lúc 3 quả trứng.

Nếu Bắc Kinh là một rổ trứng thì kiến trúc giống hình trứng này của tòa nhà Trung tâm Nghệ thuật Hà Nam, Trịnh Châu mới đi đầu trong ý tưởng thiết kế này, dù ban đầu ý tưởng lấy cảm hứng từ huân, một loại nhạc cụ thổi có dạng bầu của Trung Quốc.

Quần thể Phoenix, Hải Nam được mệnh danh là một trong 8 kì quan hiện đại của thế giới, nhưng hòn đảo nơi đây nhanh chóng biến thành ‘đảo ma’ khi các nhà đầu tư kiếm đường đào thoát vào thời điểm kinh tế suy thoái.

Tòa nhà Linda Haiyu Plaza, Bắc Kinh như một con sâu bướm sẵn sàng nuốt chửng khách qua đường.

Một khách sạn Hà Bắc tiếp nối truyền thống khắc tượng Phật vào đá của người Trung Quốc xưa để cho ra đời công trình Phúc Lộc Thọ.

Nhìn vào kiến trúc này người ta có thể nghĩ đến ngay một công ty chuyên sản xuất thức uống của Trung Quốc. Tòa nhà tọa lạc tại Nghi Xuân, Tứ Xuyên với hình tượng một chai thức uống quá khổ nổi bật hẳn so với khung cảnh xung quanh.

Một công trình kiến trúc theo kịp sự phát triển của công nghệ tại Côn Minh, Vân Nam.

Mô hình nhà thử nghiệm Hoài Nam, An Huy do sinh viên trường Đại học Công nghệ Hợp Phì thiết kế. Công trình được người dân gọi là “tòa nhà lãng mạn nhất Trung Quốc” dù chỉ dùng để trưng bày.

Trung tâm thông tin du lịch với hình dáng một chiếc ấm trà sứ tọa lạc tại Vô Tích, được tán dương là “phản ánh đậm đà văn hóa trà sứ”, điều thú vị là nó còn có thể xoay.

Bảo tàng trà Mi Đàm mới là công trình kiến trúc ấm sứ lớn nhất của Trung Quốc dù tòa nhà này không thể xoay.

Trung tâm triển lãm và hội nghị ở Vũ Tiến, Giang Tô với kết cấu như một quần thể hoa sen khổng lồ nhiều giai đoạn phát triển.

Dự định được xây dựng như một tòa nhà văn phòng giải trí, tuy nhiên công trình bị bỏ dở và trở thành biểu tượng thu hút khách du lịch, tòa nhà ngoài việc tiêu tốn điện cho 12.000 bóng đèn LED vào buổi tối thì không có công dụng nào khác.

Lấy ý tưởng từ chiếc đĩa ngọc bích Trung Hoa, tòa nhà giao dịch chứng khoáng lớn nhất thế giới ở Quảng Châu được thiết kế cầu kì, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó trông giống một đồng xu cổ hơn.

Khách sạn Sheraton trông giống như một chiếc bánh rán nhúng vào mặt nước Hồ Châu, Chiết Giang.

Cổng Phương Đông, Tô Châu không khác gì trang phục của nam giới.

Trụ sở của CCTV bị ví là “chiếc quần khổng lồ”.

Theo theguardian.com