Đông Âu dậy sóng, Tổng thống Putin bị tẩy chay


Hội nghị thượng đỉnh G-20 năm nay tổ chức tại Úc ngày 15-11 đang được hâm nóng bởi cuộc đối đầu giữa các lãnh đạo phương tây và tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cáo buộc quân đội Nga tiến vào khu vực ly khai miền Đông Ukraine.


Xe ăng của quân đội Nga gần biên giới Ukraine (Ảnh: Reuters)

Tuần qua, các lãnh đạo ở Kiev đã cáo buộc Moscow gửi quân đội và vũ khí để trợ giúp lực lượng ly khai củng cố sức mạnh, chuẩn bị cho một cuộc giao tranh mới trong cuộc xung đột đã giết chết 4000 người suốt 7 tháng qua.


Căng thẳng ở miền Đông Ukraine khiến hội nghị G-20 nóng lên (Ảnh: Reuters)

Hôm qua 14-11, thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố hành động của Nga là không thể chấp nhận được và cảnh báo rằng họ có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt lớn hơn từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Reuters trích dẫn phát biểu của ông Cameron :” Nếu Nga cho thấy nỗ lực chính đáng của mình với tự do và độc lập của Ukraine thì các biện pháp trừng phạt sẽ được dỡ bỏ nhưng nếu họ tiếp tục làm nó tồi tệ hơn thì hiển nhiên chúng tôi phải tăng cường trừng phạt rồi”
Như thường lệ, Moscow tiếp tục phủ nhận cáo buộc của phương Tây. Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Nga Itar Tass cho biết việc trừng phạt kinh tế Nga không chỉ gây thiệt hại cho nước Nga mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả thế giới và ông sẽ không đem vấn đề này ra thảo luận tại hội nghị G-20 sắp tới vì nó “chẳng giải quyết được gì”
Hội nghị G-20 tại Brisbane năm nay tập trung vào việc thúc đầy nền kinh tế toàn cầu, giúp đỡ hệ thống ngân hàng và cách khắc phục các lỗ hổng thuế quan tại các quốc gia lớn. Nhưng với nhiều chương trình nghị sự kinh tế đã đạt được sự đồng ý cũng như thỏa thuận biến đổi khí hậu được ký hồi tuần trước tại Bắc Kinh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vấn đề an ninh đang dần được quan tâm hơn.
Tổng thốngMỹ Barack Obama dự kiến sẽ có cuộc thảo luận về tình hình ngày càng căng thẳng ở Đông Ukraine tại hội nghị G-20 này với thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và thủ tướng Anh Cameron.
Ông Putin bị tẩy chay
Vài ý kiến từ Úc cho rằng nên ngăn chặn ông Putin đến Brisbane để dự hội nghị thượng đỉnh G-20 vì các cáo buộc một chiều đưa quân vào Ukraine và trợ giúp quân ly khai miền đông bắn rơi máy bay MH-17 của hãng Malaysia Airlines, làm cho nhiều người Úc thiệt mạng. Tuy nhiên đa số chống lại ý kiến này.
Một số nghi ngại tăng cao khi báo cáo cho thấy hải quân Nga đang tăng cường các hoạt động tại vùng biển quốc tế phía bắc Brisbane nhưng thủ tướng Úc Tony Abbott cho rằng đây không phải lần đầu tiên hải quân Nga làm như vậy.
Ông cho biết “ Chúng ta nên nhớ Moscow đã có nhiều hành động quân sự quyết đoán trong thời gian gần đây, nhất là ở Ukraine. Nga sẽ thân thiện với thế giới hơn nhiều nếu họ phát triển theo con đường một siêu cường vì tự do hòa bình và thịnh vượng thay vì cố gắng tái tạo lại vinh quang của Liên Xô cũ”
Trong khi đó thủ tướng Đức bà Merkel cũng phủ nhận mọi đe dọa từ hải quân Nga nhưng thừa nhận các nhà lãnh đạo đã lên tiếng chống lại Putin trước khi ông đến Brisbane vào tối thứ Sáu. Bà cho biết “Những gì chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là tình trạng bất ổn tiếp tục eo thang tại miền đông Ukraine và lệnh ngừng bắn tại Minsk đã không được thực thi”.


theo phapluattp.