Ngày 17-11, Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết gần 1.500 người tại Syria kể từ tháng 6.
Sĩ quan Iraq kiểm tra một chiếc hầm do các tay súng IS đào và sử dụng trong các cuộc chiến ở Adhaim thuộc tỉnh Diyala tại Iraq - Ảnh: Reuters
Theo AFP, giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết tổ chức này thu thập đủ chứng cứ cho thấy IS đã xử tử 1.429 người kể từ khi tuyên bố lập nhà nước hồi tháng 6. Phần lớn các nạn nhân của IS là thường dân.
Trong đó, IS đã hành quyết 483 binh sĩ chính quyền Syria và 63 tay súng của các tổ chức phiến quân khác như nhóm Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda.
Al-Nusra từng đụng độ dữ dội với IS nhiều lần ở phía bắc và phía đông Syria.
SOHR cho biết rất nhiều nạn nhân bị chặt đầu và phơi thây ngoài đường phố.
“Mục tiêu của IS là khủng bố người dân và bất kỳ nhóm nào có ý đồ chống lại chúng. Chúng còn muốn reo rắc sự sợ hãi trên phạm vi toàn cầu để thu hút thêm những kẻ cực đoan mới” - ông Rahman cho biết.
Mới đây IS công bố đoạn video quay cảnh cắt đầu công dân Mỹ Peter Kassig.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tiết lộ các cơ quan tình báo Pháp đã phân tích đoạn video và xác định gã phiến quân này là Maxime Hauchard, một thanh niên đến từ vùng Eure, tới Syria vào tháng 8-2013.
Ước tính khoảng 1.000 công dân Pháp đã tới Syria gia nhập IS và các tổ chức khủng bố khác.


Theo Tuổi trẻ