Cục Xuất bản ở Việt Nam vừa ra lệnh thu hồi 1,000 cuốn “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành” của Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, vì trang bìa hàm ý giễu cợt công lý.


Bìa cuốn “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành” được xem như một cách giễu cợt công lý tại Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)
Cuốn sách vừa kể giới thiệu Bộ Luật Dân sự và những văn bản hướng dẫn việc áp dụng Bộ Luật Dân sự của Việt Nam. Trang bìa của cuốn sách này đang gây xôn xao dư luận Việt Nam vì in hình một người đàn ông tay cầm cân, đứng trên một quả cầu lửa nhưng chỉ mặc quần lót. Mặt của người đàn ông này là diễn viên hài tại Việt Nam, có tên là Công Lý.
Trong khi nhiều người chỉ trích hình ảnh đó bởi nó “báng bổ hệ thống tư pháp Việt Nam” thì nhiều người khác khen việc sử dụng hình ảnh này là thông minh và dũng cảm. Giống như lĩnh vực hình sự, trước nay, mọi người, mọi giới vẫn ngán ngẩm về hoạt động của hệ thống tư pháp Việt Nam trong lĩnh vực dân sự.
Hồi thập niên 1990, khi bị Quốc hội chất vấn về việc tại sao hệ thống tư pháp có quá nhiều tai tiếng và kém hiệu quả trong phân xử, giải quyết các vụ án dân sự, ông Trịnh Hồng Dương, Chánh án Tòa Tối cao từng tuyên bố: Ở nước ta án dân sự xử thế nào cũng được!
Hồi đầu năm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), công bố kết quả một cuộc khảo sát, theo đó, doanh giới tín nhiệm du đãng hơn hệ thống tư pháp trong việc đòi nợ vì nhanh, ít tốn kém và rất hiệu quả. Theo kết quả cuộc khảo sát này, chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp chọn hình thức đòi nợ thông qua việc nộp đơn kiện tại tòa án.
Cũng vì vậy, những người tin rằng, bìa “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành” của Nhà xuất bản Lao Động – Xã hội là một cách chỉ trích hệ thống tư pháp Việt Nam. Xem hệ thống này chẳng khác gì diễn viên hài sắm vai “thần công lý” và hoạt động thì trần trụi, dung tục.
Trả lời báo giới, diễn viên hài Công Lý tỏ ra bất bình khi mặt của ông ta bị cắt – ghép vào thân người đàn ông cởi trần, mặc quần lót, “cầm cân, nảy mực” thay cho “thần Công lý”. Diễn viên hài Công lý đòi Nhà xuất bản Lao động – Xã hội phải xin lỗi.
Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Chánh, người đứng đầu Chi nhánh Sài Gòn của Nhà xuất bản Lao động – Xã hội thì biện bạch, bìa cuốn “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành” chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”. Ông Chánh cho biết, hiện nay, họ đã “thu hồi gần hết” 1.000 cuốn “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành”.
Trò chuyện với BBC, một người làm việc trong lĩnh vực xuất bản – phát hành, yêu cầu ẩn danh, nhận định, ông ta tin rằng, bìa của cuốn “Bộ Luật Dân sự và Văn bản hướng dẫn thi hành” là một sai sót nghiêm trọng nhưng đó không phải là cố ý vì “không ai dám làm như vậy”. Sai sót vừa kể xảy ra có thể vì Nhà xuất bản Lao động – Xã hội bán giấy phép xuất bản cho tư nhân rồi để họ muốn làm gì thì làm mà không giám sát.

Người Việt