Hoa Hậu Diệu Hân xóa danh ‘bình hoa di động’



Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân chính thức "đá sân" sang lĩnh vực thiết kế thời trang.



Diệu Hân chia sẻ, mặc dù rất đam mê thời trang, nhưng vì trước đây cô chưa có điều kiện cũng như mục tiêu cụ thể nên không dám thử sức.
Sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2012, Diệu Hân đã có nhiều hoạt động sôi nổi cho cộng đồng. Tuy nhiên, cô đã không chọn con đường lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh hay ca hát như một số người đẹp khác. Thay vào đó, người đẹp tìm tòi và học hỏi để có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về thời trang. Thành quả sau hơn 2 năm miệt mài, Diệu Hân chính thức ra mắt cửa hàng thời trang mang chính tên cô và quyết tâm sẽ “góp tiếng nói” vào làng thời trang Việt Nam trong thời gian tới.



Thời gian tới, cô sẽ chính thức tự tay thiết kế các mẫu trang phục như một NTK chuyên nghiệp.


Mặc dù không đình đám, nhưng Diệu Hân vốn là gương mặt khá quen thuộc trong làng người đẹp Việt.


Năm 2010, cô lọt vào chung kết cuộc thi "Hoa hậu Thế giới người Việt".

Với khuôn mặt ăn ảnh, và thân hình chuẩn mực, Diệu Hân đã mang về danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2012 diễn ra tại Thái Lan.


Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam kể từ khi tham dự “sân chơi” dành cho các người đẹp Đông Nam Á.


Sau cuộc thi đó, Diệu Hân từng là ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.


Không ồn ào hay xuất hiện nhiều tại các sự kiện giải trí, cô khá kín tiếng trong đời sống riêng tư cũng như tích cực hoạt động kinh doanh.

Tự nhận không được học bài bản về thời trang, nên Diệu Hân chỉ mới bắt đầu vận dụng vào những mẫu váy đơn giản, mang tính ứng dụng cao, phù hợp với các bạn trẻ, năng động, trẻ trung mà không kém phần quyến rũ.


Cô cũng đang ấp ủ một dự án thời trang lớn sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Trang điểm: Hí; Nhiếp ảnh: Din Nguyễn; Trang phục: Diệu Hân.