Nga “tôn trọng” chứ không “công nhận” bầu cử ở đông nam Ukraine

Ngày 7/11, nhiều hãng tin Nga đồng loạt đưa tin Nga gián tiếp không công nhận kết quả bầu cử ở vùng Donbass.


Kiểm phiếu bầu ở Donetsk ngày 2-11 - Ảnh: Reuters

Cụ thể, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố: Quan điểm chính thức của Nga thể hiện trong tuyên bố ngắn nhưng hàm súc của Bộ Ngoại giao LB Nga về kết quả bầu cử. Ở đó chúng tôi dùng từ ‘tôn trọng’”.
Theo Interfax, trả lời câu hỏi liệu có thể xem sự “tôn trọng” này là “công nhận” kết quả bầu cử không, ông Ushakov nói rõ: Tôn trọng và công nhận là những từ khác nhau. Chúng tôi chủ ý chọn lựa từ ‘tôn trọng’”.
Một ngày trước phát biểu của Ushakov, hãng tin Nga RSN cũng đưa tin thư ký báo chí Tổng thống Nga D. Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin “không có kế hoạch gặp gỡ nào với những lãnh đạo vừa được tuyên thắng cử ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Công hòa Nhân dân Lugansk (LNR)”.
Được biết, trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 3/11, một ngày sau khi cuộc bầu cử được tiến hành tại vùng đông nam Ukraine, nêu rõ: “Chúng tôi tôn trọng ý nguyện của cử tri đông nam Ukraine. Các vị đại diện dân cử đã nhận được sự ủy nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khôi phục lại cuộc sống bình thường ở các khu vực”.
Cuộc bầu cử ở hai cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk được tổ chức hôm 2/11 nhằm bầu chọn các nguyên thủ và đại biểu nghị viện địa phương.
Ngày 3/11, kết quả công bố cho thấy Alesandr Zakharchenko được bầu làm lãnh đạo DNR và Igor Plotniski - đứng đầu LNR.
Tuyên bố mới nhất của trợ lý Tổng thống Nga trên đây có lẽ nhằm “nói lại” một phát biểu của Ngoại trưởng Sergei Lavrov.
Trước đó, ngày 28/10, trang web Bộ Ngoại giao Nga đã đưa trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Lifenews và nhật báo Izvestia của ông Lavrov. Nội dung phỏng vấn cho biết Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử ở DNR và LNR.
“Chúng tôi cho rằng cuộc bầu cử là một trong những hướng quan trọng nhất của thỏa thuận Minsk. Chúng tôi chờ đợi cuộc bầu cử diễn ra và dĩ nhiên chúng tôi sẽ công nhận kết quả”.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lúc đó cũng nhấn mạnh “những cuộc bầu cử này quan trọng đối với việc hợp pháp hóa chính quyền ở DNR và LNR”.
Ngay trong ngày bầu cử ở DNR và LNR, khi nhiều báo đưa lại nội dung phát biểu này của ngoại trưởng Lavrov, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm phản đối LB Nga.
Theo Interfax, đại diện ngoại giao Nga Yevgheni Perebiinis cho biết Ukraine đã phản ứng trước “những hành động công kích chống lại Ukraine của Nga khi bày tỏ sự ủng hộ DNR và LNR, tiếp tục những hành động làm căng thẳng tình hình Ukraine”.
Ngay sau khi DNR và LNR tiến hành bầu cử, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ xem lại thỏa thuận hòa bình Minsk (mà Nga và Ukraine đã ký ở Minsk với sự chứng kiến của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và các đại diện DNR và LNR hôm 5/9) vì cuộc bầu cử này “vi phạm các thỏa thuận Minsk”.
Được biết, thỏa thuận Minsk đã chấp nhận xem xét "một quy chế đặc biệt cho các khu vực đòi ly khai" và "bầu cử quốc hội và địa phương trước thời hạn".
Tuy nhiên, phe ly khai đã tẩy chay cuộc bầu cử Kiev tổ chức hôm 28/10 và tiến hành các cuộc bầu cử riêng vào 2/11 vừa qua, hành động được Kiev diễn giải là “vi phạm Hiến pháp Ukraine”.
Ngày 5/11, Kiev đã tiến thêm một bước gây sức ép lên DNR và LNR khi Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố Kiev vẫn sẽ tiếp tục cung cấp điện và khí đốt cho vùng Donbass vì lý do nhân đạo, nhưng sẽ ngưng cấp tiền nếu các lãnh thổ này tiếp tục bị “những kẻ tự xưng” kiểm soát. Điều này có nghĩa tất cả các khoản trợ cấp xã hội, lương hưu và những chi phí xã hội khác của mỗi người dân sẽ bị Kiev ngưng chu cấp

theo vov