Bom nổ kinh hoàng giữa trận bóng chuyền, hơn 100 người thương vong

BBC dẫn lời các quan chức Afghanistan cho biết tối 23/11, đã có ít nhất 49 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại trận chung kết một giải bóng chuyền ở miền đông Afghanistan.


Các nạn nhân trong vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan (Ảnh AP)
Vụ đánh bom xảy ra ở huyện Yahyakhail, tỉnh Paktika hôm qua 23-11.
Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết: “Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tự sát ngày 23/11 trong một trận đấu bóng chuyền tại quận Yahya Khel, tỉnh Paktika khiến khoảng 49 dân thương thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương”.
BBC dẫn lời một phát ngôn viên tỉnh trưởng tỉnh Paktika cho biết kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông khán giả - đa số là thanh thiếu niên, đến xem trận chung kết một giải bóng chuyền ở khu vực rồi kích nổ quả bom. Nguồn tin này cũng nói tất cả nạn nhân đều là dân thường.
Ngay sau vụ việc, những người chết và bị thương đã được đưa tới một bệnh viện địa phương, riêng những người bị thương nặng được trực thăng từ Kabul đến chở đi thủ đô cấp cứu.
Phóng viên BBC tại Kabul nói một bác sĩ bệnh viện địa phương đã bật khóc khi tiếp nhận điều trị cho nhiều trẻ em trong vụ nổ. Ông cũng nói nhiều nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.
Tổng thống Ashraf Ghani - vừa nhậm chức hồi tháng 9 qua, đã mô tả vụ đánh bom là "ghê tởm", theo phát ngôn viên của ông.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng thời gian qua Taliban đã tăng cường các vụ tấn công vào cả hai mục tiêu phương Tây và Afghanistan trên phạm vi cả nước.

Bản đồ khu vực xảy ra vụ đánh bom - Ảnh: MailOnline
Vụ tấn công xảy ra sau khi các nghị sĩ Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh cho phép binh lính NATO và Mỹ ở lại Afghanistan sau khi hầu hết quân đội nước ngoài rút khỏi đây vào tháng tới.
Số binh lính này, khoảng 12.000 người, có nhiệm vụ huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan. Ngoài ra còn có một lực lượng riêng do Mỹ dẫn đầu nhằm đối phó với những tàn tích của al-Qaeda.
Theo BBC, các thỏa thuận trên cần có sự phê chuẩn của Thượng viện Afghanistan.

theo new.tuoitre