Bố chém chết con gái đang mang bầu 4 tháng


Trong lúc tức giận khi tranh cãi về việc phân chia đất đai, ông Ba đã lấy dao chém chết con gái đang mang bầu 4 tháng.
Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt khẩn cấp, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Lâm Quảng Ba (sinh năm 1965, trú tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) nhằm điều tra về hành vi giết người. Điều đau lòng, nạn nhân lại chính là con gái ruột của nghi phạm.


Nghi phạm Lâm Quảng Ba lạnh lùng giết chết con gái và đứa cháu chưa thành hình.
Theo thông tin ban đầu, vụ án xuất phát từ việc gần đây gia đình ông Ba thường xuyên xảy ra cãi vã về chuyện tranh chấp tài sản, chia đất đai. Đi đâu ông Ba cũng mang theo sổ đỏ trong người, thậm chí sau đó bỏ trốn vào miền Nam một thời gian.
Khoảng 21h30 ngày 23/11, chị Lâm Thị Vân, là con gái ruột của ông Ba, lấy chồng cùng xóm, đang mang bầu 4 tháng đã đến nhà chơi và nói chuyện phân chia đất đai. Tại đây, hai cha con đã xảy ra cãi vã, mâu thuẫn gay gắt.
Trong lúc tức giận, ông Ba chạy xuống bếp cầm lấy con dao quắm và đe dọa sẽ chém chết chị Vân. Biết tính nóng nảy của ông Ba nên vợ và con dâu ông Ba có mặt lúc đó đều bỏ chạy. Riêng chị Vân không chạy kịp liền bị cha đẻ chém nhiều nhát vào người rồi gục xuống, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, ông Ba còn cầm túi balô quần áo và giật lấy chiếc điện thoại của chị Vân rồi bỏ trốn. Đến tối 24/11, ông Ba đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lang thang tìm đường bỏ trốn tại khu vực Hồ Núi Cốc, thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Theo Người Lao Động