Honda Cub ‘hoài cổ’ với phong cách độ độc lạ


Honda Cub thường được độ với các phong cách như Bobber, Café Racer…tuy nhiên, dưới đây là một chiếc xe Honda Cub độ phong cách…xe đạp nhẹ nhàng và ấn tượng.



Mẫu Honda Cub độ với khung sườn độc lạ
Honda Cub có tên gọi đầy đủ là Honda Super Cub. Xe được trang bị động cơ 4 thì, 49 phân khối. Xe được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1958 tại Mỹ. Chiếc Honda Cub dường như thống trị thị trường mô tô và được bán nhiều nhất từ trước tới giờ.
Hơn 50 triệu chiếc Honda Cub đã được bán ra trên thế giới và chủ yếu được bán tại Châu Á. Đây là dòng xe hiếm hoi vẫn được sản xuất dù đã ra đời hơn 50 năm.
Dù đã không còn được ưa chuộng và sử dụng nhiều như trước do sự phát triển của thị trường ô tô xe máy, tuy nhiên, đối với những người yêu thích xe cổ, độ xe và có xu hướng hoài cổ thì mẫu Honda Cub luôn là nguồn cảm hứng vô tận.



Tuy nhiên, mẫu xe dưới đây được độ hoàn toàn khác lạ với kiểu dáng dễ liên tưởng đến… những chiếc xe đạp.
Hiện nay, những mẫu Honda Cub thường độ theo phong cách Bobber, Racer… Tuy nhiên, mẫu xe dưới đây được độ hoàn toàn khác lạ với kiểu dáng dễ liên tưởng đến…những chiếc xe đạp.



Mẫu xe này được chủ nhân độ với phong cách hoàn toàn nổi bật với thiết kế dạng đôi trên dưới giống với dòng xe Martin.
Mẫu xe này được chủ nhân độ với phong cách hoàn toàn nổi bật với thiết kế dạng đôi trên dưới giống với dòng xe Martin.
Mẫu xe nhìn khá nhẹ nhàng với phần khung giống xe đạp thời cũ. Xe được gắn 2 đèn gương tròn cầu lồi thay cho chóa đèn nguyên bản khiến chiếc xe thêm phần cá tính. Ngoài ra, chiếc Honda Cub độc đáo này còn được trang bị pô độ lạ và chất.




Toàn thế mẫu xe nhìn khá lạ và đặc biệt với phong cách độ mới mẻ cho dòng xe Cub.

Toàn thế mẫu xe nhìn khá lạ và đặc biệt với phong cách độ mới mẻ cho dòng xe Cub.

theo giadinhonline.