Xoay quanh việc FIFA tuyên bố Nga, Qatar trong sạch: Ai liên quan và điều gì sẽ xảy ra?

Ngay sau khi Hội đồng Đạo đức của FIFA tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra về nghi ngờ tham nhũng trong việc bầu chọn nước đăng cai World Cup 2018 (Nga) và 2022 (Qatar), trưởng ban Điều tra Đạo đức của FIFA - Michael Garcia khẳng định báo cáo của ông đã bị che giấu.



FIFA bị tố lấp liếm những gian lận của Nga và Qatar

Xoay quanh vụ việc này là cả một quá trình điều tra kéo dài 2 năm đằng đẵng, những mâu thuẫn nội bộ và các câu hỏi đến này vẫn còn chưa còn nằm trong bóng đen bí mật.

Ai là những người liên quan?

Năm 2011, Chủ tịch FIFA – Sepp Blatter đã phát biểu đanh thép trong cuộc họp báo tại Zurich rằng sẽ không có tham nhũng trong nội bộ tổ chức bóng đá cao nhất thế giới. Để chứng thực cho lời nói của mình, ông quyết định bổ nhiệm Michael Garcia phụ trách Ban Điều tra trong Hội đồng Đạo đức. Song song với đó, thẩm phán người Đức, Hans-Joachim Eckert được chỉ định đứng đầu Ban Xét xử.
Nhiệm vụ của Garcia chính là thâm nhập điều tra về chuyện có hay không scandal hối lộ, tham nhũng trong nội bộ FIFA. Và ông nhanh chóng bắt tay vào công việc, theo đuổi đến cùng sự việc trong suốt hơn 2 năm qua.



Garcia khẳng định quyết định của FIFA không phản ánh đúng những sự thật và kết luận chi tiết có trong báo cáo

Điều gì đã xảy ra?
Garcia bắt đầu điều tra tất cả 9 trường hợp cùng 11 quốc gia tham gia tranh cử quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ông đã đi dọc thế giới, tìm hiểu, thu thập thông tin từ những cá nhân có liên quan; kêu gọi nhân chứng cũng như tích góp bằng chứng.
Tháng 9 vừa qua, Garcia đã chuyển về bản báo cáo liên quan đến tham nhũng và sự câu kết trong quá trình tham gia tranh cử quyền đăng cai World Cup của một số cá nhân.
Báo cáo của Garcia đề cập đến việc Nga không cung cấp đầy đủ bản sao lưu các email họ sử dụng trong toàn bộ quá trình vận động đăng cai World Cup 2018 và cho rằng Nga đã hủy các máy tính họ sử dụng để soạn thảo, gửi và nhận hồi đáp các email đó.

theo bongdaplus