Ca sĩ bị điện giật chết trên sân khấu



Ca sĩ Agustin Briolini


CORDOBA, Argentina - Dòng điện từ microphone đã khiến nam ca sĩ trong một ban nhạc rock ở Argentina gục chết trên sân khấu vì tim ngừng đập.
Anh Agustin Briolini, 21 tuổi, là ca sĩ duy nhất trong ban nhạc rock mang tên Krebs gồm ba người ở Argentina. Trong buổi trình diễn ở Theatre of the Sun, thành phố Villa Carlos Paz thuộc tỉnh Cordoba vào đêm thứ Hai 25/11, anh Agustin đã hát để quảng bá cho album đầu tiên của nhóm. Mới bắt đầu ca khúc đầu tiên, anh bất ngờ gục xuống sân khấu vì điện truyền ra ngoài microphone.
Các nhân viên y tế trong rạp hát đã tìm cách cứu Agustin trong khoảng một giờ trước khi đưa anh tới bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố anh đã qua đời.
Nhạc sĩ Diego Regali, tay trống 21 tuổi của ban nhạc Krebs, và anh Gustavo Escober, người chơi guitar 22 tuổi, nói rằng họ không thể tin rằng một tai nạn bất thường như vậy lại có thể xảy ra.
Anh Pico Moyano, ca sĩ của ban nhạc Iceberg (cũng trình diễn trong chương trình mà Agustin qua đời), nói rằng tai họa cho đồng nghiệp đã vượt quá khả năng tưởng tượng của anh.
"Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 và lẽ ra những tai nạn như vậy không thể nào xảy ra. Ban nhạc Krebs đang nổi lên rất nhanh và họ đã tạo ra một số tác phẩm tuyệt vời,” Pico nói.

Theo VienDongDaily.