Cuộc chiến chống IS sẽ là “Thế chiến thứ 3”

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 5/12 đã cảnh báo như trên trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.


Quốc vương Abdullah (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obam tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng (Ảnh Reuters)

Báo dẫn lời Quốc vương Abdullah khẳng định Jordan, Mỹ và nhiều nước khác cần phải hợp tác với nhau trong chiến lược chống US và nhấn mạnh cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến “của một thế hệ”.
“Chúng ta cần phải có một cách tiếp cận liên khu vực trong vấn đề này. Đây là vấn đề của người Hồi giáo”, Quốc vương Abdullah nói.
“Đây hiển nhiên là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Theo một nghĩa khác thì đây là một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 3”, Quốc vương Abdullah nói.
Quốc vương Abdullah cũng cho biết: “Mục tiêu trung hạn là đảm bảo an ninh trong khi mục tiêu dài hạn sẽ là một cuộc chiến của ý thức hệ. Rất nhiều nhà lãnh đạo trong thế giới Arab và Hồi giáo đã gặp phải điều này và họ muốn nói rằng như vậy là quá đủ rồi”.
Cũng trong cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ đã cam kết tăng số tiền Mỹ viện trợ cho Jordan từ 660 triệu USD lên 1 tỷ USD trong năm nay.
Tổng thống Mỹ Obama cho biết số tiền Mỹ viện trợ là nhằm thúc đẩy việc cải cách chính trị và kinh tế đang diễn ra tại Jordan.
Điều này “không chỉ đem lại thịnh vượng và no đủ cho người dân Jordan mà họ còn có thể giúp đảm bảo những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường an ninh của Mỹ về lâu dài”.
Jordan, một đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông có biên giới giáp tỉnh Anbar của Iraq vốn đang bị phiến quân IS kiểm soát.
Ngoài ra, Jordan cũng là một trong số các nước Arab tham gia vào cuộc không kích của Mỹ chống IS tại Syria


Theo vov.