Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Đời người như một cành hoa mà Ái-Tình là một giọt mật.
Victor Hugo
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Bắc Kinh lên án Mỹ can dự vào Biển Đông sau khi đường 9 đoạn bị tố cáo

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,787
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Hot Bắc Kinh lên án Mỹ can dự vào Biển Đông sau khi đường 9 đoạn bị tố cáo

    Bắc Kinh lên án Mỹ can dự vào Biển Đông sau khi đường 9 đoạn bị tố cáo



    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phủ nhận nội dung bản nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ - AFP / F.J BROWN

    Gần một tuần lễ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố công trình nghiên cứu vạch trần tính chất mơ hồ và không phù hợp với luật pháp quốc tế trong yêu sách chủ quyền "đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, vào hôm qua, 09/12/2014, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối gay gắt. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ nhắc lại các lập luận cũ : Hoa Kỳ làm ngơ trước "sự thật" và nuốt cam kết không can dự vào Biển Đông.
    Trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phủ nhận nội dung bản nghiên cứu dài 24 trang do Cơ quan Đại dương và Các vấn đề Môi trường và Khoa học Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 05/12/2014, phân tích và chứng minh rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông vừa mơ hồ, vừa phi lý, vừa không phù hợp với luật biển quốc tế. [/COLOR]
    Theo ông Hồng Lỗi, bản báo cáo của Mỹ đã « nhắm mắt làm ngơ trước những sự thật cơ bản và thông lệ pháp lý quốc tế ». Sự thật cơ bản đó là « chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông… đã được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, và luôn luôn được các chính phủ liên tiếp nhau tại Trung Quốc duy trì ».
    Ngoài việc nhắc lại cái gọi là « chủ quyền lịch sử » của Trung Quốc tại Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cũng lập lại những lời đả kích Hoa Kỳ về điều mà Trung Quốc cho là « Mỹ đã cam kết không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông ».
    Trên cơ sở đó, Bắc Kinh nhắc lại yêu cầu Washington « Nghiêm túc giữ đúng cam kết, thận trọng trong lời nói và hành động, cũng như tiếp cận và xử lý vấn đề có liên quan một cách khách quan và vô tư ».
    Theo các nhà quan sát, dụng tâm của Trung Quốc khi nhắc lại yêu cầu kể trên là muốn Mỹ đứng ngoài để Bắc Kinh rảnh tay lợi dụng thế mạnh giải quyết song phương tranh chấp Biển Đông với các láng giềng nhỏ bé hơn mình.
    Việc Bộ Ngoại giao Mỹ công khai lên tiếng đả kích yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông nằm trong một xu hướng cứng rắn hơn trên hồ sơ này từ cả phía hành pháp lẫn lập pháp Mỹ, với việc Hạ viện Hoa Kỳ vào tuần trước cũng đã ra nghị quyết vạch trần các hành động gây mất ổn định của Trung Quốc tại hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.


    RFI
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,787
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Đường 9 đoạn bị vạch trần, Trung Quốc giận tím mặt




    Chính phủ Mỹ vừa ra một bản báo cáo chính thức thách thức đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này đã khiến Trung Quốc nổi giận, tung ra một loạt lời chỉ trích gay gắt.



    Với sức mạnh kinh tế, quân sự ngày càng tăng, Trung Quốc đang quyết liệt thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Kết quả là Trung Quốc đang biến Biển Đông trở thành một trong những điểm nóng dễ bùng phát xung đột nhất thế giới.[/I]

    Trong bản báo cáo được công bố hồi cuối tuần trước, Cục Hải dương, Môi trường Quốc tế và Các vấn đề Khoa học (OES) của Mỹ đã nói rằng, việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn” hay là đường lưỡi bò là “không phù hợp với luật biển quốc tế”.

    Nghiên cứu dài 24 trang của OES khẳng định, Trung Quốc đã thất bại trong việc đưa ra được bất kỳ “bằng chứng lịch sử nào được công nhận” để đòi chủ quyền đối với khu vực.

    Nghiên cứu của OES cho biết thêm rằng, các bản đồ của Trung Quốc, thậm chí là từ năm 1947, cũng không đủ để chứng minh cho đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông. “Các bản đồ khác nhau mà Trung Quốc phát hành thiếu tính chính xác, sự rõ ràng và tính nhất quán vì thế không truyền đạt được bản chất và phạm vi của đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc”, tài liệu của chính phủ Mỹ khẳng định.

    Sử dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) làm nền tảng, OES cũng kết luận, đòi hỏi chủ quyền dựa trên yếu tố lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông “đi ngược lại với luật pháp quốc tế”.

    Theo Mỹ, những điều khoản quy định về các vùng hàng hải theo UNCLOS ủng hộ quyền chủ quyền dựa trên yếu tố ven biển hơn là yếu tố lịch sử. Trung Quốc là nước tham gia UNCLOS.

    Ngoài ra, bản báo cáo của Mỹ cũng nói thêm rằng, đòi hỏi chủ quyền dựa trên lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông không qua được bài “thử thách pháp lý gồm 3 phần” được sử dụng trong luật pháp quốc tế bởi vì Bắc Kinh không có được “sự thực thi chủ quyền hiệu quả, công khai, được nhiều người biết đến” ở khu vực.

    Trung Quốc cũng không “thực thi chủ quyền liên tục” ở Biển Đông và cũng không có được sự công nhận của các nước khác về sự thực thi đó.

    “Một nước vì thế không thể đòi chủ quyền dựa trên những lập luận riêng mơ hồ về bản chất mà thay vào đó phải xác định dựa trên sự công khai với đầy đủ tính rõ ràng”, nghiên cứu của OES nhấn mạnh.

    Mỹ còn khẳng định Trung Quốc không thể sử dụng đường 9 đoạn để “đơn phương thiết lập đường biên giới hàng hải với các nước khác”.

    Đường 9 đoạn của Trung Quốc không chỉ bị phản đối mạnh mẽ bởi các nước có liên quan trong khu vực mà cả cộng đồng quốc tế. Giới chuyên gia, học giả có uy tín trên thế giới đã nhiều lần lên tiếng chỉ ra sự phi lý, vô căn cứ và trái pháp luật của đường 9 đoạn.

    [B]Phản ứng của Trung Quốc trước thách thức mới của Mỹ

    Phản ứng trước bản báo cáo trên của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án gay gắt, nói rằng nội dung của bản báo cáo đó đi ngược lại với lời cam kết của Washington về việc không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua (9/12), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Hồng Lỗi tuyên bố: "bản báo cáo của Mỹ phớt lờ những yếu tố căn bản và các nguyên tắc luật pháp quốc tế, đi ngược lại với lời hứa không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp”.

    "Điều đó không có lợi cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông cũng như hòa bình và sự ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực hiện lời cam kết của mình, hành động và phát ngôn một cách thận trọng, khách quan và đánh giá công bằng đối với vấn đề Biển Đông”, ông Hồng Lỗi đã nói như vậy.

    Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thể hiện sự tức giận với Mỹ về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh liên tục kêu gọi, cảnh báo Washington tránh xa Biển Đông.

    Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ ở Biển Đông với một loạt nước trong khu vực gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Trung Quốc đang đòi chủ quyền đối với 90% Biển Đông - khu vực biển được tin là chứa một trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt cũng như nguồn hải sản dồi dào. Biển Đông cũng chứa những tuyến đường biển chiến lược quan trọng, bận rộn và sôi động nhất thế giới.

    Để thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc gần đây đã có nhiều hành động hung hăng, hiếu chiến, khiến các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế lo ngại. Biển Đông trong vài năm trở lại đây liên tục chứng kiến các cuộc đối đầu, va chạm giữa tàu thuyền của Trung Quốc với các nước láng giềng xung quanh đang có tranh chấp ở Biển Đông. Đã có không ít lần cộng đồng thế giới "thót tim" lo sợ về nguy cơ bùng phát xung đột quân sự ở Biển Đông.

    Các nước ASEAN đang tìm cách thúc đẩy Trung Quốc ký kết một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có tính ràng buộc nhằm làm dịu căng thẳng trong khu vực và tiến dần tới việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp ở vùng biển nóng bỏng này.

    Kiệt Linh (tổng hợp)

    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-09-2014, 12:18 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-11-2014, 10:42 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-04-2014, 12:00 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-27-2014, 01:17 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-08-2014, 03:01 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •