Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.
Fontenelle
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Úc: Lộ diện người hùng xả thân cứu con tin

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Hot Úc: Lộ diện người hùng xả thân cứu con tin

    Úc: Lộ diện người hùng xả thân cứu con tin


    Quản lý quán café Lindt Chocolate, nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin gây chấn động đã lao vào vật lộn với tay súng để tạo cơ hội cho con tin chạy thoát.



    Anh Tori Johnson, 34 tuổi, đã được người dân Úc ca ngợi như một vị anh hùng khi xả thân lao vào vật lộn với kẻ bắt cóc Man Haron Monis để giúp con tin bỏ trốn.

    Sau khi chứng kiến tay súng khống chế 17 thực khách trong quán, anh Johnson nhân lúc Monis ngủ thiếp đi đã lao vào tước súng của tên bắt cóc. Tuy nhiên, dự định bất thành nên anh bị Monis bắn chết.

    Một đồng nghiệp của Johnson mô tả anh là “một người đàn ông tuyệt vời, giàu lòng vị tha”, luôn đối xử với mọi người rất tốt.

    Anh Tori Johnson. Ảnh: Daily Mail


    Trong số 2 người phụ nữ thiệt mạng còn lại, cô Katrina Dawson, 38 tuổi, do cố gắng bảo vệ một người bạn đang mang thai nên mất mạng

    Cảnh sát bang New South Wales mới đưa ra thông báo cập nhật, cho biết có 6 người bị thương thay vì 4 người như tuyên bố trước đó. Những người này bao gồm một bà cụ 75 tuổi, hai phụ nữ 52 và 43 tuổi, một người đàn ông 39 tuổi và hai người phụ nữ mang thai 30 và 35 tuổi. Tất cả đều trong tình trạng ổn định.



    Cô Katrina Dawson. Ảnh: Daily Mail
    Thủ tướng Úc Tony Abbott sáng 16-12 lên tiếng sau cuộc họp với cảnh sát: “Chúng tôi đang hướng về gia đình của những nạn nhân thiệt mạng, bị thương, những người may mắn sống sót và cầu nguyện cho họ. Tôi hoan nghênh sự dũng cảm và chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát New South Wales và các dịch vụ khẩn cấp khác”.

    Nhà chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra mở rộng và khắc phục hậu quả sau vụ giải cứu con tin. Khu vực quanh hiện trường được rà soát kỹ lưỡng, đề phòng bị kẻ bắt cóc đặt bom. Những bó hoa tưởng niệm được mang tới bên ngoài khu vực Martin Place dành tặng cho các nạn nhân bị thiệt mạng.


    Hoa tưởng niệm các nạn nhân ở Sydney. Ảnh: Daily Mail


    P.Nghĩa (Theo Daily Mail)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    'Vì sao tay súng Sydney được tại ngoại?'





    Hai người vô tội đã thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin



    Thủ tướng Úc Tony Abbott chất vấn vì sao tay súng trong vụ quán cà phê Sydney không bị đặt trong danh sách theo dõi khủng bố.
    Ông nói chính phủ sẽ tìm hiểu vì sao ông Man Haron Monis được tại ngoại.
    Tại cuộc họp báo, ông Abbott nói: “Làm sao một kẻ có lịch sử lâu dài như vậy lại không ở trong danh sách theo dõi, và làm sao y có thể tự do trong cộng đồng.”
    Hai người thiệt mạng và kẻ bắt con tin bị tiêu diệt sau khi lính biệt kích tấn công quán cà phê Lindt ở trung tâm Sydney, Úc, chấm dứt cuôc bắt giữ con tin kéo dài 16 giờ.
    Thủ tướng Úc Tony Abbott nói ‘vụ việc kinh hoàng’ tại quán cà phê này là ‘khủng khiếp không có lời gì để miêu tả’ và ‘cần rút ra những bài học’.
    ‘Dễ bị tổn thương’
    “Vụ việc này chứng tỏ rằng ngay cả một đất nước tự do, cởi mở và rộng lượng như đất nước chúng ta vẫn có thể bị tổn thương trước những hành động bạo lực có động cơ chính trị nhưng nó cũng cho thấy rằng... chúng ta sẵn sàng đáp trả,” ông nói với các phóng viên.
    Cờ được treo rủ trên khắp bang New South Wales để tưởng nhớ các nạn nhân.
    Một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi được thông báo là đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện, cảnh sát New South Wales ra thông cáo cho biết.
    Hai phụ nữ khác cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng còn một cảnh sát bị đạn văng vào mặt.
    Lindt, nhà sản xuất chocolate Thụy Sỹ, ra thông cáo viết: “Chúng tôi rất đau buồn trước sự mất mát nhân mạng và về những người bị thương hoặc phải trải qua cơn khủng hoảng tâm lý.”
    Ông Andrew Scipione, cảnh sát trưởng New South Wales, cho biết họ đã nắm được thông tin về 17 con tin bao gồm những người đã trốn thoát trước đó.
    Truyền thông địa phương tường thuật rằng lính biệt kích đã đột kích vào quán cà phê Lindt sau khi kẻ bắt cầm tin bắt đầu nổ súng.
    Ông Scipione kêu gọi người dân đừng ‘phỏng đoán về những gì xảy ra bên trong quán cà phê và nói cảnh sát tin rằng nếu họ không đột kích vào lúc đó thì sẽ thêm thêm nhiều người thiệt mạng’.

    Vụ bắt giữ con tin ở Sydney đã làm nước Úc rúng động
    Một số các con tin đã chạy thoát được. Chỉ ít phút sau đó, lính biệt kích với súng trường và đội nón cối được nhìn thấy chạy vào quán cà phê ném lựu đạn gây choáng trong khi có tiếng súng nổ.
    Các con tin giơ tay lên và chạy đến nơi an toàn. Chiến dịch giải cứu căng thẳng này được phát trực tiếp trên truyền hình.
    Trước đó, năm con tin cũng đã trốn thoát qua lối thoát hiểm vào trưa thứ Hai ngày 15/12.
    Thủ phạm ‘mê muội’
    Thủ phạm được xác định là một người tỵ nạn đến từ Iran có tên là Man Haron Monis.
    Monis đã bắt một số con tin giương lên một lá cờ Hồi giáo màu đen ở cửa sổ của quán cà phê.
    Ông ta được Úc cấp quy chế tỵ nạn chính trị hồi năm 1996 và đang được tại ngoại sau khi bị cáo buộc một số tội danh, trong đó có tội đồng lõa trong vụ sát hại người vợ cũ. Ngoài ra ông còn đối mặt với hơn 40 cáo buộc liên quan đến tình dục.
    Một trong những yêu sách của ông ta là đem cho ông ta một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo – nhóm phiến quân hiện đã chiếm giữ một vùng rộng lớn ở Syria và Iraq.
    Thủ tướng Abbott nói thủ phạm là người ‘mê muội với chủ nghĩa cực đoan’ và có tâm lý không ổn định.
    Theo ông Abbott thì Monis đã ‘tìm cách đặt hành động của ông ta dưới cái vỏ ngoài là biểu tượng chết chóc của IS’.

    BBC
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Xin Chúa rước những người anh hùng cúu nguy tốt lành này về nước Thiên Đàng của Chúa.

    KA


    .

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-15-2014, 05:20 PM
  2. Nhà nước hồi giáo bắt con tin ở Úc
    By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-15-2014, 01:18 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-14-2014, 02:35 PM
  4. Mỹ: Con trai đạo diễn Hollywood xả súng, 14 người thương vong
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-25-2014, 12:32 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-09-2014, 01:33 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •