Indonesia đe dọa hành động xử lý tàu cá Đài Loan

Tân Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản của Indonesia nói rằng 4 tàu Đài Loan bị nghi ngờ đánh cá trái phép trong vùng biển của Indonesia, nếu bị bắt các tàu có thể sẽ bị tịch thu hoặc bị bắn chìm.


Hải quân Indonesia

Trong một cuộc phỏng vấn với CNA, bà Susi Pudjiastuti đã đưa ra lời cảnh báo sau khi nước này phát hiện 4 tàu đánh cá Đài Loan có khả năng đã hoạt động trái phép trong vùng biển của Indonesia hôm thứ Năm thông qua một hệ thống tự động nhận dạng tàu.Những tàu đánh bắt trộm bị nghi ngờ lần lượt được xác định là Goang Shing Lih số 6, Shin Jyi Ghyuu số 36, Jin Yu Cheng, và Yi Feng số 682; cần lưu ý rằng Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã được thông báo về các trường hợp này và lập tức đã ra công văn yêu cầu hải quân đuổi theo tàu của Đài Loan.Khi được hỏi về việc Hải quân Indonesia sẽ làm gì nếu họ bắt các tàu đánh cá đó, bà Susi nói rằng: “bà không thể chắc chắn, nhưng nếu chính phủ Indonesia đã quyết định bắn chìm tàu, chúng tôi sẽ di tản những người trên tàu đầu tiên”.Bộ trưởng cho biết các quyết định về việc có hay không việc bắn chìm tàu ​​nếu họ bị hải quân bắt giữ và đưa ra tòa án Indonesia sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Indonesia, nhưng bà cho rằng nhiều khả năng các tàu này sẽ bị tịch thu.Tại Đài Loan, Phó tổng giám đốc Cơ quan Thủy sản của Đài Loan, Tsai Ri-yao cho biết: một trong bốn tàu bị nghi ngờ của Đài Loan là Shin Jyi Ghyuu số 36, không được liệt kê trong bất kỳ đăng ký tàu thuyền đánh cá nào ở Đài Loan.Tsai cho biết đối với những tàu còn lại: không có tín hiệu nhận được từ tàu Goang Shing Lih số 6 kể từ thứ 4, tàu Yi Feng số 682 đã an toàn và được phát hiện ở vùng biển gần Palau còn Jin Yu Cheng đã đi đến phía đông bắc để cố gắng thoát khỏi vùng biển của Indonesia vào tối hôm qua.Cơ quan Thủy sản cho biết, mỗi khi tổng thống mới nhậm chức ở Indonesia các quy định liên quan đến hoạt động của tàu cá nước ngoài có sự thay đổi và ngư dân nên thận trọng hơn trong tương lai gần khi đánh bắt cá trong vùng biển gần Indonesia.

Theo nguoiduatin