Trong buổi trả lời phỏng vấn ngày 21 tháng 12 của CNN, Tổng thống Obama tuyên bố là ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đóng cửa nhà giam của quân đội Mỹ tại căn cứ quân sự Guantanamo trên đảo Cuba.

Việc các tội phạm khủng bố bị giam giữ và bị đối xử tệ tại nhà giam này gây sự tranh cãi trong chính trường và công luận Mỹ.

Trong buổi phỏng vấn với đài CNN, Tổng thống Hoa kỳ nói rằng trại giam này làm hình ảnh nước Mỹ trên thế giới bị hoen ố, và nó đi ngược lại với những giá trị tinh thần của Hoa kỳ, nó làm tiêu tốn ngân sách và lại làm cho phong trào thánh chiến Jihad tăng lên.

Được biết là Tổng thống Obama đã hứa đóng cửa trại giam này sáu năm về trước khi ông nhậm chức tổng thống. Nhưng việc này không tiến hành được vì sự cản trở từ Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát.