Trước thông tin Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga vượt qua khó khăn kinh tế hiện tại, tờ RT (Nga) cho rằng động thái này cũng sẽ mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

"Phao cứu sinh" cho Nga


Trong một cuộc họp báo với truyền thông trong nước cuối tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẵn sàng giúp đỡ Nga vực dậy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

"Nếu phía Nga cần, Trung Quốc sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình," tờ China Daily dẫn lời ông Vương.

Tuy không đề cập đến những biện pháp cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tin rằng "tiềm lực" và "trí tuệ" nước Nga đủ khả năng đưa nền kinh tế nước này vượt ra khỏi giai đoạn khủng hoảng.


Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung "tay bắt mặt mừng" sau khi đi đến thỏa thuận khí đốt trị giá 400 tỉ USD trong khuôn khổ diễn đàn APEC 2014 Ảnh: AP
Các đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc đến trong bối cảnh tỉ giá đồng Rúp ở mức sụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp báo, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã đề nghị phía Nga xem xét việc mở rộng giao dịch hoán đổi tiền tệ, đồng thời tăng cường trao đổi hàng hóa song phương bằng đồng nhân dân tệ.

Ông Cao nhấn mạnh, hướng đi này sẽ giúp giảm áp lực lên đồng Rúp của Nga hiện đang tụt dốc không phanh. So với hồi đầu năm 2014, tỉ giá hối đoái của đồng Rúp đã giảm tới mức đỉnh điểm là 59%, theo thống kê của Bloomberg.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng cho biết hai nước đã tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong nhiều năm trở lại đây, và với những lệnh trừng phạt dồn dập từ phương Tây, bước đi này cần tiếp tục được phát huy.
Theo chuyên gia tài chính Vladimir Miklashevsky, sự hỗ trợ đến từ phía Trung Quốc tuy không thể bù đắp hết cho những thiệt hại mà nền tài chính ngân hàng Nga đang phải gánh chịu, nhưng vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho chính quyền Tổng thống Vladimir Putin.

"Vào thời điểm này, mọi sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều sẽ được phía Nga đón nhận", chuyên gia tài chính Vladimir Miklashevsky nhận xét trên Bloomberg.

Đôi bên cùng có lợi

Theo một số nhà phân tích, việc Trung Quốc lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ Nga về mặt kinh tế là một động thái đôi bên cùng có lợi.

"Rất nhiều người Trung Quốc coi nước Nga như 'người anh'' và quan hệ ngoại giao Nga-Trung luôn mang tầm chiến lược đối với chính quyền cả hai nước", ông Jin Canrong, Phó ban Quốc tế học tại trường Đại học Renmin (Bắc Kinh), nhận xét.

Theo ông, vì lợi ích quốc gia, Trung Quốc nên tăng cường hợp tác với Nga khi có cơ hội, nhất là khi phía Nga đang cần sự trợ giúp như vào thời điểm này.

Ngoài việc củng cố quan hệ ngoại giao, việc giúp đỡ Nga vào lúc này cũng sẽ mang lại những lợi ích không nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc.
Theo phân tích của tờ RT, Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh việc tìm kiếm các giao dịch bằng đồng tiền riêng của mình để thách thức sự thống trị của đồng Đô-la Mỹ trên thị trường quốc tế.

Do đó, việc đẩy mạnh lưu thông đồng Nhân dân tệ tại thị trường Nga, ngoài việc giúp các ngân hàng Nga giảm áp lực lên đồng Rúp, cũng sẽ nâng tầm ảnh hưởng của đồng tiền Trung Quốc tại đây - một bước đi "lợi cả đôi đường".

Trước đó, Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trong vòng ba năm với trị giá 150 tỷ Nhân dân tệ (24 tỉ USD) vào tháng Mười. Thỏa thuận này cũng có thể được mở rộng với sự đồng ý của cả hai bên.
vnn