Trung tâm Báo chí Raqqa thân IS công bố một tấm hình được cho là viên phi công bị các tay súng vây quanh

Các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (Islamic State - IS) đã bắn hạ một chiến đấu cơ của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu ở vùng trời thuộc bắc Syria, các nhà hoạt động nói.

Tổ chức chuyên quan sát về nhân quyền ở Syria, Syrian Observatory for Human Rights nói rằng chiếc máy bay, được cho là từ một quốc gia Ả rập, đã bị rớt ở gần Raqqa.

Các ủng hộ viên của IS đã công bố các tấm ảnh chụp mà họ nói là cho thấy một phi công người Jordan bị các tay súng vây quanh.
Quân đội Jordan sau đó đã xác nhận một máy bay của họ bị bắn rơi và phi công bị bắt.
Đây là chiếc phi cơ đầu tiên của liên quân bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu có các cuộc không kích nhắm vào IS, hồi tháng Chín.
'Hỏa tiễn tầm nhiệt'

Syrian Observatory nói đã nhận được các báo cáo từ mạng lưới các nhà hoạt động của họ, theo đó nói các thành viên IS đã bắt "một tù nhân là phi công người Ả rập sau khi bắn hạ chiếc máy bay của ông ta bằng một hỏa tiễn phòng không ở gần thành phố Raqqa".
Cầu Thượng Đế gieo mầm nhân ái vào trái tim các ông [lãnh đạo IS] và cầu mong các ông hãy thả con trai tôi
Youssef al-Kasasbeh, cha của đại úy Moaz Youssef al-Kasabeh

Trước đó, Trung tâm Báo chí Raqqa thân IS đã đăng một tấm hình lên trang Facebook của mình, với hình ảnh được cho là những người đàn ông có vũ trang đưa viên phi công ra khỏi nơi giống như cái hồ hay đoạn sông.
Người đàn ông trông vẫn đứng vững nhưng bị chảy máu miệng. Ông chỉ mặc một áo phông màu trắng, ướt sũng.
Lời chú giải bức ảnh nói ông là đại úy không quân Không lực Hoàng gia Jordan (RJAF), Moaz Youssef al-Kasabeh.
Một tấm hình chụp cái được cho là thẻ quân nhân của ông cũng được công bố.

Hiện chưa thể xác minh tính xác thực của các ảnh trên, nhưng cha của đại úy Kasasbeh là Youssef al-Kasasbeh trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Saraya của Jordan đã xác nhận chiếc phi cơ của con mình gặp nạn tại Syria.

Youssef al-Kasasbeh nói ông biết tin sau khi người đứng đầu RJAF thông báo cho một người con trai khác của ông.
Đại úy Kasasbeh đã phục vụ RJAF trong vị trí phi công được sáu năm và mới vừa về thăm nhà hôm Chủ nhật trước, ông cho biết.
Ông cầu xin các lãnh đạo IS: "Cầu Thượng Đế gieo mầm nhân ái vào trái tim các ông và cầu mong các ông hãy thả con trai tôi."
Nhóm thánh chiến IS nói đã bắn hạ máy bay bằng một hỏa tiễn tầm nhiệt.
Không lực của Jordan, Hoa Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Bahrain đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào IS tại Syria trong ba tháng qua.

BBC