Chất độc chết người trong loại quả kỳ quái hình mắt búp bê

Mắt búp bê (Actaea pachypoda) là tên một loài cây thân cỏ thuộc họ Mộc Lẳn. Chúng sinh trưởng trong những khu rừng ở phía đông và phía bắc của khu vực Bắc Mỹ. Chất độc trong quả của loài cây này có khả năng khiến tim ngừng đập trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì quả có vị ngọt nên nhiều người đã ăn chúng.


ảnh minh họa
Quả Actaea pachypoda có hình dạng giống mắt búp bê với đường kính trung bình khoảng 1 cm. Ảnh: discoverlife.org

Hoa của cây Mắt búp bê có màu trắng. Chúng xuất hiện thành từng chùm vào mùa xuân. Chiều dài mỗi chùm lên tới 10 cm. Ảnh: Flickriver

Thân của chúng có chiều cao từ 50 cm trở lên. Chiều dài tối đa của lá vào khoảng 40 cm, còn chiều rộng tối đa lên tới 30 cm. Ảnh: cornell.edu
Giới khoa học cảnh báo Mắt búp bê là loài cây nguy hiểm đối với người. Trên thực tế, quả của chúng chứa loại chất độc nguy hiểm nhất. Ảnh: thismia.com

Vì quả Mắt búp bê có vị ngọt nên đôi khi trẻ em ăn chúng và tử vong. Nhiều cái chết thương tâm vì quả Mắt búp bê đã xảy ra ở Bắc Mỹ. Ảnh: cornell.edu

Chất độc trong quả Mắt búp bê thuộc nhóm chất có khả năng gây ung thư. Ảnh: wallcoo.com

Sau khi thâm nhập vào cơ thể người, chất độc trong quả sẽ gây nên tác dụng ngay lập tức đối với cơ tim, khiến tim ngưng đập và gây tử vong rất nhanh. Ảnh: pixgood.com

Giới nghiên cứu thường thấy cây Mắt búp bê trong những khu rừng gỗ cứng và rừng hỗn giao. Chúng cần bóng râm (một phần hoặc toàn phần) để phát triển thuận lợi.

Ảnh: Flickriver.