Cách Cắm Hoa Đồng Tiền

Có nhiều cách cắm hoa đồng tiền đơn giản mà đẹp để trang trí, và đây là gợi ý 2 cách cắm hoa đồng tiền ấn tượng trang trí nhà mừng năm mới sắp đến.

1. Cách cắm hoa đồng tiền trong chậu






Để cắm hoa đồng tiền trong chậu, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:


- Hoa để cắm: 3 cành hoa đồng tiền màu đỏ, 2 cành hoa liberu màu cam, 1 cành hoa hoàng anh màu vàng.

- Lá : 3 lá có dạng hình tròn (lá rau má)
- 5 quả táo nhỏ bằng nhựa
- Dụng cụ: dây nhựa màu đỏ, kéo, bình để cắm hoa màu đỏ, xốp cắm hoa, kẽm.







Cắt khối xốp cắm cho đặt vào trong chậu, sao cho khối xốp cao hơn miệng chậu 1cm, dùng dao gọt chéo 4 mép cạnh trên mặt xốp để tăng diện tích cắm hoa, ngâm khối xốp thấm đều nước trước khi cắm. Cắt kẽm luồn vào trong 3 cành rau má cho cứng rồi cắm và khối xốp, sát mặt xốp, 3 lá chồng xen kẽ nhau, hướng chiếc lá mặt trước bình hoa. Cắt các cành hoa hoàng anh ngắn, cắm sát mặt bình, hướng sang hai bên của 3 lá rau má, hoa bên phải cắm nhiều hơn hoa bên trái một chút tạo sự chênh lệch.





Cắt 3 cành hoa đồng tiền màu đỏ, cắm cao so le giữa bình hoa, hướng bông hoa mặt trước của bình hoa, sao cho cành thứ nhất cao gấp đôi chiều cao bình, cành thứ ba cắm cách mặt bình một chút và cành thứ hai cắm cao gấp 1,5 lần chiều cao bình. Và cắt 2 cành liberu cắm xen kẽ so le, thấp hơn 3 cành hoa đồng tiền đỏ, hướng bông hoa mặt trước bình hoa. Cắt dây nhựa màu đỏ bó cột tạo hình chiếc nơ lớn, dùng kẽm cột làm cành cắm mặt sau chậu hoa vừa trang trí vừa che kín khoảng trống.



Cuối cùng, cắm 5 cành quả táo nhựa nhỏ xen kẽ mặt trước bình hoa, cắm cao hơn 3 cành rau má, thấp hơn cành hoa đồng tiền đỏ là được. Bình hoa với nhiều sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh… nhưng không gây rối mắt mà còn kết hợp với nhau hài hòa giữa các màu đậm nhạt làm nổi bật bình hoa.



2. Cách cắm hoa đồng tiền trong đĩa





Để cắm hoa đồng tiền trong đĩa, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Hoa để cắm: 2 cành hoa đồng tiền màu hồng cam, vài cành hoa hồng, 1 cành san hô xanh, cành hoa nhỏ (hoa chuột túi xanh, hoa baby), cành hoa cẩm tú cầu màu xanh lá cây.
- Trang trí: hạt cườm màu xanh lá cây (hạt to, hạt nhỏ), đất màu xanh lá cây, vải dạ màu xanh lá cây, len màu trắng

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa, tấm nylon, đĩa cắm hoa hình chữ nhật.






Cắt khối xốp hình chữ nhật, bọc tấm nilon bên ngoài, cắt tấm vải dạ xanh lá cây bao quanh bên ngoài lớp nilon khối xốp, dùng sợi len màu trắng cột 3 vòng cố định, vừa giữ tấm vải vừa trang trí làm bình hoa thêm xinh. Cắt 2 cành hoa đồng tiền cắm sát mặt xốp lệch một bên khối xốp, cắm cành san hô xanh sát mặt xốp, góc bên phải của 2 cành hoa đồng tiền. Cắm các cành hoa hồng bên mặt trống của khối xốp. Cắt ngắn các cành hoa cẩm tú cầu xanh thành các cành nhỏ, cắm xen kẽ giữa đồng tiền, hoa hồng che kín mặt xốp.



Đặt khối xốp trên chiếc đĩa hình chữ nhật, rải ít cát màu xanh dọc theo hai bên mép cạnh chiều rộng của khối xốp trên mặt đĩa kẽm theo vài viên hạt cườm màu xanh lớn nhỏ trang trí. Cuối cùng, cắm xen kẽ các cành hoa nhỏ xen kẽ giữa các cành hoa lớn tạo cho bình hoa nét mềm mại dịu dàng thật đẹp.



Đĩa hoa với sắc xanh lá cây nền nổi bật sắc màu hồng cam của hoa bên trên thật đẹp, thích hợp trang trí cho những bàn tiệc nhỏ trong ngày chào năm mới.



Chúc các bạn thành công với 2 cách cắm hoa đồng tiền đơn giản mà đẹp này nhé!



(Nguồn: flofra & vk)