Các “trò tống tiền” nước Nga của phương Tây đã thất bại thảm hại!



Trong thông điệp bước vào năm 2015, Hội đồng Liên bang, tức thượng viện Nga đã nêu quan điểm ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Đồng thời thượng viện Nga cũng khẳng định mưu đồ tống tiền nước Nga của phương Tây đã thất bại thảm hại.




Nga vẫn có một năm hoạt động ngoại giao sôi động

Người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, Konstantin Kosachev đã nói rằng các thế lực thù địch đã gắng làm đủ trò nhằm cô lập nước Nga, phục vụ mưu đồ "tống tiền chính trị và kinh tế" đối với Moscow. Tuy nhiên, mưu đồ này đã không thành. Thượng nghị sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc để duy trì sự hiện diện của Nga trên trường kinh tế và chính trị quốc tế. Ông lưu ý rằng thỏa thuận của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn đảo ngược toan tính của EU trong việc cắt dòng khí đốt của Nga sang phía Tây. Ngoài ra, thượng viện cũng đánh giá sự thành công trong đối ngoại Nga với sự ra đời của Liên minh Kinh tế Á-Âu - khối kinh tế và chính trị thống nhất với khoảng 171 triệu người ở Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia. Theo ông Kosachev, do thành công trong ngoại giao của Nga năm 2014, công luận quốc tế còn bắt đầu quên đi thành tựu rực rỡ của Nga trong năm 2013. Đỉnh cao của Nga trên trường quốc tế 2013 là thúc đẩy Hiệp định về chấm dứt hoạt động vũ khí hóa học Syria mở đường cho việc giải quyết các cuộc khủng hoảng ở nước này nói riêng và Trung Đông nói chung. Nhờ vậy, năm 2014 thế giới không phải chứng kiến thêm một kịch bản kiểu Lybia và Iraq do Mỹ và đồng minh làm đạo diễn. Điều khiến ông Kosachev cảm thấy hối tiếc nhất là trong năm qua là Nga không thể thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết về cuộc xung đột Israel-Palestine, mà cụ thể là việc công nhận nhà nước Palestine. Tuy nhiên, ông Kosachev cho biết không có lỗi Nga tại đây vì Mỹ đã dùng quyền phủ quyết để phản đối dự thảo này. Một hối tiếc khác của ông Kosachev trong năm 2014 là sự trở lại của chủ nghĩa khủng bố trên trường quốc tế, đòi hỏi hành động khẩn cấp và phối hợp của cộng đồng quốc tế. “Rất tiếc, thay vì phối hợp hành động chống lại kẻ thù chung (ám chỉ khủng bố IS), các quốc gia phương Tây đã bận bịu với sự leo thang trong xung đột nội bộ ở Ukraine và theo đuổi các lệnh trừng phạt vô nghĩa chống lại Nga”, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga tuyên bố. Thông điệp mà ông Kosachev thay mặt cho thượng viện Nga gửi đến Phương Tây là: "Kiev và phương Tây nên ngừng cuộc chiến chống lại cái mà họ tưởng tượng là “sự xâm lăng của Nga” và hãy bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho một cuộc đối thoại ở Kiev, Donetsk và Luhansk”.



Theo MotTheGioi