Trung Quốc giận dữ vì lính đào ngũ Triều Tiên sát hại dân thường



BizLIVE - Trung Quốc phản đối Bắc Hàn sau khi có tin một kẻ đào ngũ giết chết bốn người Trung Quốc ở một thành phố gần biên giới, theo tin BBC.



Lính gác tại biên giới Trung-Triều. Ảnh BBC


Người lính này đã vượt biên vào cuối tháng 12, ăn cắp tiền và thực phẩm sau đó sát hại người dân ở Hà Long.
Anh ta sau đó đã bị bắt tại mạn bắc sông Tumen nằm giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên.
Con sông này nhiều năm nay đã được những người tìm cách trốn khỏi Bắc Hàn sử dụng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa thêm chi tiết về vụ việc nhưng nói đã gửi công hàm phản đối.
Một người phát ngôn Trung Quốc nói: "Cơ quan công an Trung Quốc sẽ xử lý việc này theo luật pháp", cho thấy kẻ giết người có thể bị truy tố ở Trung Quốc chứ không dẫn độ về Triều Tiên.
Nhiều người Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc để kiếm ăn. Nhiều người khác tiếp tục vượt qua Trung Quốc để tới nước thứ ba, hoặc tới Nam Hàn.
Nếu bắt được họ, Trung Quốc thường trục xuất về Bắc Hàn vì cho đây là di dân kinh tế.
Các nhà hoạt động nói Triều Tiên đã tăng cường an ninh đường biên để ngăn chặn người đào tẩu kể từ sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011.

TÚ HƯƠNG