Biển lửa bao trùm cơ sở mây tre ở Sài Gòn




Trưa 18/1, sau tiếng nổ lớn, đám cháy bùng lên dữ dội ở căn nhà 3 tầng sản xuất mây tre trên đường Trần Qúy (quận 11, TP HCM) khiến nhiều nhà liền kề hốt hoảng tháo chạy.

11h, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hai của cơ sở sản xuất mây tre của ông Huỳnh Nhị Tô trên đường Trần Quý (phường 6, quận 11). Lửa và khói đen cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm căn nhà 3 tầng. Nam thanh niên khoảng 30 tuổi, con của chủ nhà, nghe hô hoán đã thoát được ra ngoài.




Tuyến đường nhanh chóng bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Nhiều người dân xung quanh tháo chạy ra ngoài lánh nạn.




Hàng chục cảnh sát cứu hỏa quận 11, quận 6 cùng nhiều xe chữa cháy kéo vòi rồng phun nước xối xả vào đám cháy. Nửa tiếng sau khi phát hoả, lửa vẫn còn cháy lớn do căn nhà chứa toàn tầm vông, tre...




Một mũi cứu hoả khác cô lập đám cháy ở phía sau căn nhà.




Đến gần 12h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.




Một bình gas được cảnh sát tìm thấy ở tầng hai của cơ sở và đưa ra ngoài.




Không có thương vong về người, song hỏa hoạn khiến căn nhà 3 tầng hầu như bị cháy rụi, phía sau sập đổ. Hai nhà lầu liền kề bị ảnh hưởng không đáng kể.




Hỏa hoạn khiến người dân trong khu vực náo loạn, nhiều cửa hàng ngưng bán vì khu vực mất điện. Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát cứu hỏa xác định do chập điện.




Theo vnexpress.net