.

On Sunday, January 18, 2015 5:35 PM, "'Luong Nguyen' luong92647@gmail.com [DienDanCongLuan]" <DienDanCongLuan@yahoogroups.com> wrote:


Việc nầy tôi xin có mấy ý kiến:

1. Báo Người Việt đã làm những việc tôi không đồng ý như quý vị đã biết không cần nhắc lại.

2. Còn báo Sài Gòn Nhỏ thì thực tình phải nói cũng chẳng ra gì trong công cuộc tranh đấu của chúng ta từ trước đến nay, Vì:

- Từ khi bà Huỳnh Thụy Châu/(HDT) vợ của Du Tử Lê còn hàn vi, vì Du Tử Lê quen biết với vợ chồng ông Bùi Bỉnh Bân và Nha Sĩ Nguyễn Ngọc Thanh nên đến mượn 30.000$00 để làm báo. Khi ông Bùi Bỉnh Bân đắc cử Chủ Tịch CĐMNNCL, với những công tác đấu tranh tích cực thì báo Sài Gòn Nhỏ qua ông Tú Gàn (Lữ Giang, Nguyễn Cần) viết báo đánh phá, xuyên tạc, chửi bới, vu không, mạ lị… không chỉ riêng ông BBB mà ngay cả những anh em trong BĐD Cộng Đồng (Tôi nghĩ rằng trên toàn thế giới không ai còn không biết việc nầy).

Chúng tôi có thảo luận việc nầy cũng định đưa ra tòa, nhưng ông BBB bảo rằng tốn kém, mất thì giờ và mình lấy lại gì những kẻ không có tóc nên chúng tôi lại thôi. Bà Thanh tức nên đến đòi lại nợ thì Huỳnh Thụy Châu đã không chịu trả mà còn thách thức vợ chồng ông BBB đi kiện.

Bà NNT đã đưa nội vụ ra Tòa và tòa đã xử cho vợ chồng ông BBB thắng kiện (hiện còn bản án của Tòa TT Santa Ana). Tôi nghĩ bà HTC không xứng đáng làm người, chứ đừng nói làm báo hay làm biết gì cả.


- Về Nội dung của tờ báo: Cũng thấy luận điệu chống Cộng, nhưng chỉ trong những việc rất nhỏ mà có lợi cho CS, là Tú Gàn liền hạ bút đấu “Lút Cán” những anh em tích cực phục vụ Cộng Đồng để họ nãn lòng.

Tôi còn nhớ năm đầu tiên Diễn Hành Tết 1995 vợ chồng ông BBB với tư cách Chủ Tịch CĐ được Ban Tổ Chức mời đi một xe hoa thì báo Sài Gòn Nhỏ cũng đã mỉa mai là cô dâu chú rễ DH đám cưới… không biết để làm gì?! Còn vụ đòi Tài Sản cho đồng bào bỏ nước ra đi đã bị Cộng sản Việt Nam cướp bóc do CĐVNNC khởi xướng thì báo Sài Gòn Nhỏ cũng chống phá dữ dội, nhất là các bài báo của Tú Gàn.


- Về lý lịch cá nhân: Tại sao trong những bài báo viết về ông Võ Đại Tôn khi được Hà Nội thả về Úc Châu, đăng trên Sài Gòn Nhỏ, những bài nầy có đăng cả bản tự khai của ông Võ Đại Tôn khai trước Cơ quan Tình Báo Hà Nội ? Ai là người liên lạc được với cơ quan Tình báo của Cộng sản Hà Nội để lấy tài liệu nầy ? Ai là người của Cục Tình Báo Hà Nội cung cấp những tài liệu nầy cho báo Sài Gòn nhỏ ?

Theo lời ông Phước anh em với bà HTC/HDT , trước đây đi giao báo tại các thùng báo cho SGN kể rằng: Bác của bà HTC/HDT khi Sài Gòn vừa bị “Giải Phóng” thì ông ta là Bí Thư quận Gò Vấp, con ông ta là Huỳnh Hùng là một cán bộ cao cấp trong Cục Trung Ương Tình báo của Hà Nội.

Tôi chỉ nêu ra những gì tôi biết, còn sự nhận định binh hay chống là quyền của mọi người.

Nhưng xin lưu ý :”Hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản Làm” những việc làm chúng ta tưởng là đấu tranh chống Cộng nhưng thật sự là giúp cho Cộng sản hoàn thành kế hoạch. Nên lưu ý để chúng ta khỏi đi từ bị thất bại nầy đến bị thất bại khác.

On Saturday, January 17, 2015 1:19 AM, Tinh Nguyen <tinhtrung88@yahoo.com> wrote:

----- Forwarded Message -----
From: lan dong
Sent: Friday, January 16, 2015 6:52 PM
Subject: Fwd: Fw: Sàigòn Nhỏ & Người Việt.

Subject: Sàigòn Nhỏ & Người Việt


Hoàng Dược Thảo tức Huỳnh Thụy Châu (Kim Châu) vợ củ của Du Tử Lê, sau đó có chồng thứ là Hồ Quang Phước (Hội Viên Hội Đoàn Kết của CS tại Canada & Pháp). Hôn lễ được cử hành tại Paris mà chủ hôn là ông Nguyễn Gia Kiễng(nhóm Thông Luận). Ông Phước ở Mỹ và Canada có dịch vụ chuyển tiền về VN , sau đó bị Cảnh Sát Hoàng Gia Canada bắt tại Toronto về tội lường gạt, bội tín (vì Y dự định trốn về VN).

HDT sau đó đến với Bùi Bảo Trúc (Cựu Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao) một thời gian , rồi lại tiến đến với Gs. Trung Học Nguyễn văn Lục (em Gs. Nguyễn văn Trung) để nhờ trông coi bài vở , được 02 năm thì ông Lục về Montreal và nhà thơ Trần vấn Lệ thay thế ông Lục.

Riêng ông Du Tử Lê khi chủ trương tờ Tay Phải đã bị ông Hà Túc Đạo (báo Dân Tộc ở San Jose) kiện tội Mạ Lỵ , Chụp mũ ông Hà Túc Đạo là CS. Tòa tuyên án ông Du Tử Lê phải bồi thường ông Đạo 700.000 ngàn USD. Ông DTL vội vã qua Houston nhờ, năn nĩ Gs. Nguyễn Ngọc Linh cứu giúp vì ông Hà Túc Đạo, Nguyễn Tú A là học trò ngành Báo chí của ông Linh. Nhờ ông Linh nên ông Hà Túc Đạo tha cho.

Sau đó DTL phá sản và Hoàng Dược Thảo bắt đầu ra tờ Sài Gòn Nhỏ. Tờ Sài Gòn Nhỏ đã liên tiếp mạ lỵ, chụp mủ hàng trăm người giống như tờ Văn Nghệ Tiền Phong ở Virginia, Làng Văn ở Toronto... Đi đêm có ngày gặp ma , gieo nhân thì gặt quả,có vay thì có trả.

Tờ Người Việt cũng đã từng bị kiện tội vu khống khi đăng tin Bố Vợ của Trần Trường là Đảng Viên Cộng Sản. Khi ra tòa ông Đỗ Ngọc Yến không chứng minh được ông Hồng bố vợ Trần Trường có Thẻ Đảng Viên hay Giấy Chứng Nhận, Hình Ảnh Tuyên Thệ gì Không? Ông Đỗ Ngọc Yến không chứng minh được nên phải bồi thường hơn 100.000 ngàn USD cho ông Hồng.

Làng báo Việt Ngữ cần phải học những bài học về Tự Do Ngôn Luận ở xứ người, khi có phương tiện trong tay phải thông tin trung thực, cho hai bên có ý kiến để độc giả nhận định và phán xét.

---------- Forwarded message ----------
From: Huu Phai Tran <tranhuuphai@gmail.com>
Date: 2015-01-18 9:10 GMT-08:00
Subject: Re: Quỹ Pháp Lý yểm trợ Saigon Nhỏ - Bổ Túc và Báo Cáo

Kính thưa Quý Vị

Yếu tố nào đã giúp Công ty Người Việt thắng kiện bà Hoàng Dược Thảo và Saigon Nhỏ $4.5 triệu một cách dễ đàng? Mời quý vị cùng xem:




Và lý do tại sao "quỷ pháp lý yểm trợ Sàigòn Nhỏ" phát động rầm rầm gửi đến 151 Tổ Chức Đảng Phái mà chỉ có 2 người ủng hộ 200$, trong khi bà Hoàng Dược Thảo cần có 6.750.000 USD để chống án. Mời quý vị nghe lại những lời bà HDT đã thẳng thừng tạt vào mặt những vị SQ VNCH, cách nay 2 năm, đã "lỡ dại" ngồi nghe HDTđiều binh khiển tướng "giết" Người Việt:




  • 24 Comments




  • Ngày 24 tháng 8 Năm 2012 , tổng cộng có tất cả là : 151 Tổ Chức , Đảng Phái và Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại ĐỒNG KÝ TÊN và " LÊN ÁN " Báo NGƯỜI -VIỆT !
  • andy nguyen • 18 days agoThế mà ngày " ra toà " và " hầu toà " CHỈ CÓ : 2 nhân chứng ?

  • Mĩa may thay cho 2 chữ " Đồng Đội " và đẹp mặt thay cho những người cùng " chiến tuyến " !!!: CHỐNG CỘNG dõm .

  • Ngô Kỷ và Nguyễn Xuân Nghĩa ? really Đào Nương ?

  • Vừa vào cuộc " chơi " đã nghe ...lừa dối !

  • Kimhoanguyen 18 days agoThật lòng mà nói rất đáng tiếc có sự tranh chấp giữa nhật báo NV và tuần báo SGN. Cả hai tờ báo nầy tôi đều xem và coi như mình là độc giả lâu năm cuả hai tờ báo ấy. Về SGN phải nói rằng tuần báo nầy có tư tưởng chống cộng mãnh liệt, tôi là thành phần không thích cs cho nên tôi ủng hộ quan điểm cuả tờ báo nầy.
  • Còn về báo NV, bị quy chụp là thiên cộng khi VA với tư cách là cb lại cho đăng bài báo chậu rữa chân có hình cờ VNCH, bị ngộ nhận là phí báng cờ VNCH, điều nầy cũng oan cho ông ta, ông ta chỉ tuyên dương người làm ngề móng tay, móng chân nhưng vô tình đụng chạm đến khía cạnh to lớn là cờ MN.
  • Rồi kế đến vụ Sơn hào. Vụ Sơn Hào đã đăng trên tờ Đàn Chim Việt, tờ NV chỉ đăng lại sau nầy. Chính tôi có đọc bài cuả SH và đã viết comment phản bác bài nầy. Nhờ đọc báo người Việt mà mọi người mới biết sự kiện cuả SH, đó cũng chỉ là tin tức, còn sự kiện đăng bài cuả Huy Đức : Bên thắng cuộc, nó cũng chỉ là tin tức, mọi người đều đọc tin tức nhưng diễn giải như thế nào là quan điểm riêng cuả từng người. Dựa vào những tin tức mà báo NV đăng để kết luận báo NV thiên cộng là hấp tấp vội vã và không chuẩn xác.
  • Tôi luôn ủng hộ báo NV và cũng ủnh hộ quan điểm chống cộng cuả tuần báo SGN, nhưng rất tiếc có sự tranh chấp giữ hai tờ báo nầy.


On Sunday, January 18, 2015 7:21 AM, Lo Ton <lobaton12lo@aol.com> wrote:

Thời buổi "gạo châu củi quế" mà đi xin tiền yểm trợ báo SGN, xem bộ cũng vất vã lắm. Nghe đâu bà HDT cần tới số tiền 5, 6 triệu, bi giờ mới nhận được $200.00. Rán lên nghe cô Lữ Anh Thư.
Lộ Tốn

On Saturday, January 17, 2015 9:44 PM, A Lu <anhthu.lu@gmail.com> wrote:

Kính thưa quý bậc trưởng thượng,Kính thưa quý đồng hương,

Sau khi phổ biến quỹ pháp lý yểm trợ Saigon Nhỏ qua Quốc Gia Legal Fund and Trust, Lữ Anh Thư đã nhận được nhiều điện thư ủng hộ cũng như cho biết đã gởi ngân phiếu để hộp thư bưu chính của quỹ pháp lý. Đồng thời, nhiều vị đã đề nghị thực hiện một chương mục Paypal để tiện việc gửi yểm trợ.

Lữ Anh Thư xin thưa cùng quý đồng hương quỹ pháp lý đã có chương mục Paypal và để chuyển tiền yểm trợ, xin quý vị vào Paypal Send Money và ghi địa chỉ điện thư saigonnholegal@gmail.com cùng số tiền yểm trợ. Nhóm điều hành quỹ pháp lý, Lữ Anh Thư và Hoàng Minh Quân sẽ báo cáo cùng tổng kết yểm trợ nhận được hàng tuần.

Nhân đây, xin được báo cáo, quỹ pháp lý đã nhận được:

Ông Võ Nhẫn $100.00
Ông Châu Nguyễn $100.00 (via Paypal)

Xin chân thành cảm tạ sự hưởng ứng và yểm trợ của quý đồng hương.

Quỹ Pháp Lý yểm trợ Saigon Nhỏ

Quốc Gia Legal Fund & Trust
P. O. Box 8671
Reston, VA 20195 - 2571

Memo: Quỹ Pháp Lý Saigon Nhỏ

Paypal: saigonnholegal@gmail.com

Mọi thắc mắc xin gửi về;
saigonnholegal@gmail.com


Kính báo,
Lữ Anh Thư
Hoàng Minh Quân

(Tại sao lại loại bỏ tên bà Hoàng Ngọc An aka Hoàng Lan Chi ra khi Kính Báo ?)