Nga chỉ trích Mỹ 'muốn thống trị thế giới'

Ngày 21/1, chính quyền Nga đáp trả dữ dội những chỉ trích mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong thông điệp liên bang. Moscow tố cáo Washington “muốn thống trị thế giới”.




Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích Mỹ muốn thống trị thế giới. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong thông điệp liên bang, ông Obama khẳng định Mỹ tuân thủ nguyên tắc “nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ” khi phản đối “cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine”. Ông Obama cũng mô tả Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế và nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.

Phản ứng lại, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích Mỹ “chọn con đường đối đầu trong khi không nhìn lại những hành động của mình”. Ông Lavrov mô tả bài phát biểu của ông Obama cho thấy rõ quan điểm của Mỹ là “chúng tôi là số một và tất cả phải tôn trọng điều đó”.

“Nó cho thấy Mỹ muốn thống trị thế giới và không chấp nhận quốc gia nào đứng ngang hàng”, ông Lavrov nhấn mạnh. “Cá nhân tôi muốn các nước phải áp dụng nguyên tắc hợp tác chứ không phải đối đầu”.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức tồi tệ nhất kể từ cuối cuộc chiến tranh lạnh do khủng hoảng Ukraine. Hôm qua chính quyền Kiev cáo buộc Moscow đưa thêm 700 binh sĩ vượt biên giới vào miền đông Ukraine để hỗ trợ quân ly khai thân Nga.

Kiev còn khẳng định lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các binh sĩ Ukraine tại khu vực gần thành phố Luhansk. Trước nguy cơ xung đột ở miền đông leo thang, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phải cắt ngắn chuyến đi tới Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế thế giới để về nước giải quyết khủng khoảng.

Moscow bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố không hề có bằng chứng nào cho thấy Nga triển khai quân đội và vũ khí tại miền đông Ukraine. Ông Lavrov cho biết sẽ kêu gọi ngừng bắn lập tức ở miền đông Ukraine trong cuộc họp với ngoại trưởng các nước Ukraine, Đức và Pháp ở Berlin đêm nay (giờ Hà Nội).

Theo AFP, hôm nay giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai vẫn diễn ra dữ dội tại thành phố Donetsk. Chính quyền thành phố Donetsk cho biết đạn pháo bắn vào thành phố khiến 5 thường dân thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Đêm nay (giờ Hà Nội) Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine.

Theo Nguyệt Phương/Tuổi trẻ