Gameshow " đồ ngọt " dị - lạ ở Nhật


Người chơi sẽ phải nếm thử những món đồ mà họ cho rằng chúng được làm từ chocolate hoặc kẹo.

Ở Nhật Bản có một khái niệm gọi là "そっくりスイーツ" (sokkuri sweets) dùng để chỉ các món đồ ngọt được "ngụy trang" dưới hình hài của những đồ vật thường ngày. Và có một gameshow có tên là "Ultraman Dash" đã thiết kế một căn phòng mini với rất nhiều đồ dùng khác nhau, với một số thứ được làm từ chocolate hoặc kẹo. Khách mời, vốn là những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí ở Nhật Bản sẽ phải dùng miệng để trực tiếp nếm món đồ mà họ cho rằng đó là "sokkuri sweets" và nếu ai lựa chọn sai thì người đó sẽ bị xịt hơi nước vào mặt như một hình thức chế giễu.


1. Đây là căn phòng của chương trình đã chuẩn bị, bạn có đoán được đâu là "sokkuri sweets" không?


2. Bức khung tranh này được làm từ chocolate hay từ gỗ?


3. Câu trả lời là gỗ thứ thiệt.


4. Thế còn đôi giày trắng này thì sao?


5. Vâng, chúng được làm từ da và cao su.


6. Thế còn mặt kính của chiếc bàn này thì sao?


7. Chính xác! Toàn bộ mặt kính được làm từ một khối lượng lớn kẹo.


8. Vậy bốn chân bàn có phải là "sokkuri sweets" không?


9. Chocolate! Mặc dù nhìn qua thì trông chẳng khác gì một chiếc bàn bình thường cả.


10. Cô gái này quyết định thử sức với tờ lịch treo tường....


11. Nhưng rất tiếc, tờ lịch này được làm hoàn toàn từ giấy!


12. Cái mắc áo này có vẻ như được làm từ chocolate...


13. Ồ không, đây chỉ là một cái mắc áo bình thường.


14. Mặc dù trông cực kỳ giống thật nhưng cái cây này thực chất lại là đồ ngọt "ngụy trang".


15. Đôi giày trắng là giày thứ thiệt, vậy còn đôi giày màu nâu này?


16. Chocolate!! Thậm chí cả lỗ xỏ dây và dây giày cũng là chocolate nốt.


17. Thế còn chiếc mũ này thì sao?


18. Chúc mừng, chiếc mũ được làm từ chocolate!


19. Thế còn tay nắm cửa?


20. Quá ngọt ngào!!

Nguồn: Kotaku East


Theo
Dreamsounds / Trí Thức Trẻ