Quan hệ Mỹ-Ấn đột phá, Trung Quốc giận run


Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi hôm qua (25/1) đã tuyên bố về một kỷ nguyên “tin tưởng mới” trong quan hệ vốn khá nhiều sóng gió giữa Mỹ và Ấn Độ khi ông Obama có chuyến thăm 3 ngày đến New Delhi. Bước phát triển được cho là mang tính đột phá trong quan hệ giữa siêu cường số 1 thế giới với cường quốc hàng đầu Châu Á này đã khiến Trung Quốc – nước láng giềng của Ấn Độ không khỏi cảm thấy bất an và tức giận.


Ảnh minh họa

Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi

Quan hệ Mỹ-Ấn: Những bước đột phá

Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi đã đứng cạnh nhau khi tuyên bố về những tiến triển được xem là bước đột phá trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử cũng như những bước tiến trong mối quan hệ quốc phòng và biến đối khí hậu giữa hai nước.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Ấn Độ đã cho thấy một sự thành công lớn. Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn đã thể hiện mối quan hệ tình cảm cá nhân thân thiết. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã phá vỡ nghi lễ thông thường khi đón Tổng thống Obama bằng cái ôm đầy nhiệt tình khi ông chủ Nhà Trắng vừa bước xuống chiếc Air Force one.

Tổng thống Obama sau đó đã nói với cánh phóng viên rằng “cam kết cá nhân mạnh mẽ của Thủ tướng Modi đối với quan hệ Mỹ-Ấn Độ đã tạo cho chúng tôi cơ hội để tiếp thêm năng lượng cho những nỗ lực đó”.

Thủ tướng Modi đã thể hiện sự nồng ấm nhiệt tình với vị khách Obama. Ông đã gọi ông Obama bằng tên họ và nói rằng, “tình cảm đưa ông Barack và tôi lại gần nhau cũng sẽ đưa New Delhi và Washington lại gần nhau hơn".

Trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Obama đến New Delhi là lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa hàng năm diễn ra ngày hôm nay. Buổi lễ diễn ra trong buổi sáng đầy sương mù và có mưa ở thủ đô New Delhi. Đám đông đã rộ lên hò reo khi Tổng thống Obama cùng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama xuất hiện trong chiếc limousine màu đen và tiến tới ngồi bên cạnh Thủ tướng Modi để theo dõi cuộc diễu binh hoành tráng.

Sự hiện diện như thế này của ông Obama sẽ là không thể chỉ cách đây vài năm. Mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp nhất vào năm 2013 sau khi xảy ra vụ một nhà ngoại giao Ấn Độ bị bắt giữ và bị lột đồ khám xét ở New York.

Quan hệ Mỹ và Ấn Độ cũng rơi vào bế tắc vì việc thực hiện một thỏa thuận hạt nhân dân sự năm 2008.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Obam tuyên bố, ông và Thủ tướng Modi đã đạt được “sự hiểu biết mang tính đột phá” trong những bất đồng giữa Mỹ và Ấn Độ.

Trung Quốc ghen tị với quan hệ Mỹ-Ấn Độ?


Trước sự thể hiện đầy nồng ấm trong quan hệ Mỹ-Ấn trong chuyến thăm của Tổng thống Obama đến New Delhi, Trung Quốc rõ ràng không khỏi cảm thấy bất an, tức giận. Trung Quốc đã không giấu được cảm giác này. Trung Quốc đã chế nhạo chuyến thăm của Tổng thống Obama đến New Delhi và miêu tả mối quan hệ giữa Mỹ với Ấn Độ là hời hợt, bề ngoài.

Trung Quốc hôm qua đã nhận xét rằng, chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng đến New Delhi vẫn chỉ mang ý nghĩa biểu tượng bởi bản chất hời hợt, bề ngoài của quan hệ Mỹ-Ấn Độ.

Hãng tin Tân Hoa xã – cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Trung Quốc, đã nói trong một bài bình luận rằng có sự khác biệt tồn tại lâu dài trong quan hệ Mỹ-Ấn như vấn đề nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Bài bình luận này đã nhắc lại rằng chỉ cách đây một năm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn còn là một nhân vật không được chào đón ở Washington và rằng ông này đã bị từ chối cấp visa đến Mỹ.

“Chỉ cách đây một năm, các nhà ngoại giao Mỹ cũng đã bị trục xuất khỏi New Delhi trong bối cảnh làn sóng tức giận lan rộng khắp công chúng Ấn Độ về cách đối xử của Mỹ đối với một nhà ngoại giao Ấn Độ ở New York. Và cũng thời điểm này, ông Narendra Modi vẫn còn bị cấm vào nước Mỹ. Mỹ và Ấn Độ chẳng thể đứng trên cùng một chiến tuyến”, bài báo được đăng tải trên Tân Hoa xã đã bình luận như vậy.

Báo chí Trung Quốc ở Ấn Độ đã theo dõi sát sao chuyến thăm của Tổng thống Obama, liên tục cập nhật mọi diễn biến về chuyến thăm này.

Bắc Kinh thường cáo buộc Mỹ tìm cách ve vãn, sử dụng Ấn Độ như một đối trọng với Trung Quốc ở Châu Á.

Bài bình luận của Tân Hoa xã cho rằng, Tổng thống Obama đang tìm cách củng cố hình ảnh của ông này ở Washington thông qua chuyến thăm Ấn Độ. “Ông ấy cần chuyến thăm này để nói với Đồi Capitol và người ủng hộ ông ấy rằng chính quyền Mỹ có thể đạt được tiến triển trong những mối quan hệ quan trọng. Nói thẳng ra, ông ấy cần Ấn Độ đứng về phía mình”.

Bài báo của Tân Hoa xã sau đó tiếp tục bình luận thêm rằng: “... 3 ngày không đủ để Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi trở thành những người bạn thực sự trong bối cảnh hai bên có những bất đồng sâu sắc về vấn đề biến đổi khí hậu, nông nghiệp và hợp tác hạt nhân”.

Có thể nói, Bắc Kinh cảm thấy bất an trước mối quan hệ được cho là đang tốt đẹp lên rất nhiều giữa Mỹ và Ấn Độ. Lâu nay, Bắc Kinh đã luôn cảm thấy khó chịu, mất ăn mất ngủ trước chính sách chuyển hướng trọng tâm vào Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Bắc Kinh tin rằng, đây là chính sách nhằm thiết lập vòng vây kiềm chế Trung Quốc của Washington.

(tổng hợp)Vân Linh