Quan chức TQ bị bắt vì ăn động vật quý hiếm


Quan chức Trung Quốc dùng bữa tối bằng loài kì giông có nguy cơ tuyệt chủng

Hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin các quan chức Trung Quốc đã tổ chức 'đánh chén' một con kỳ giông khổng lồ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bữa tiệc xuất hiện xung đột khi các nhà báo chụp lại hình ảnh bữa tiệc sang trọng này. "Vụ bê bối" xảy ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang tiến hành chiến dịch thắt lưng buộc bụng. The Global Times cho biết: 28 thực khách bao gồm các quan chức cảnh sát cấp cao đến từ thành phố Thâm Quyến. Dẫn lời của một người đàn ông trong phòng, AFP cho biết: "Trong địa phận của tôi thì tôi có quyền quyết định". Người Trung Quốc cho rằng Kỳ giông khổng lồ có đặc tính chống lão hóa, dù không có căn cứ khoa học nào chứng minh điều này. Liên minh Quốc tế về Bảo tồn (IUCN) xếp loài kỳ giông này vào loại "cực kỳ nguy cấp" trong Danh sách Đỏ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.


Kỳ nhông khổng lồ

"Bị con người khai thác cho các mục đích thương mại là mối đe dọa chính đối với loài động vật này", IUCN cho biết. The Global Times trích dẫn từ các nguồn tin cho biết cho biết các phóng viên của họ đã bị đánh đập khi bị các thực khách này phát hiện họ chụp ảnh buổi tiệc. Một người bị đá và bộp tai, người khác thì bị tịch thu điện thoại di động trong khi các nhiếp ảnh gia bị bóp nghẹt thở, bị đánh đập và máy ảnh của họ thì bị đập vỡ tan tành. Tổng cộng có 14 cảnh sát đã bị đình chỉ và vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ. Một trong những thực khách ở Thâm Quyến đã đem kỳ giông tới cho bữa tiệc và cho biết nó bị bắt trước đó. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho tiến hành công khai một chiến dịch thắt lưng buộc bụng đối với nhiều quan chức cao cấp. Trong đó có chiến dịch bữa ăn đơn giản với khẩu hiệu "bốn món ăn và một món canh". Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết họ đang chấn chỉnh việc tiêu thụ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có vây cá mập. Vào tháng Tư năm ngoái, cơ quan lập pháp của Trung Quốc đã phê duyệt luật phạt tù các cá nhân bị phát hiện tiêu thụ các loài động vật hoang dã quý hiếm. Trước đó, phương tiện truyền thông nhà nước cho biết Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh mối quan tâm tới 420 loài động vật hoang dã quý hiếm hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng


Theo VSN