Vị trí máy bay UH1 rơi (thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
RFA files



Một máy bay trực thăng quân sự của Việt Nam bị rơi sáng nay tại khu vực huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, xác nhận tin vừa nêu cho biết rõ chiếc máy UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi và bốn quân nhân đi trên chiếc máy bay hi sinh trong tai nạn vừa nói. Theo ông này thì nguyên nhân khiến máy bay rơi đang được điều tra.

Tin cho biết chiếc trực thăng UH1, thường được gọi là Huey, sau khi cất cánh 8 phút từ phi trường Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc.

Trong những năm gần đây đã xảy ra một số vụ máy bay quân sự Việt Nam bị rơi. Mới vào tháng 7 năm ngoái, một chiếc Mig- 171 bị rơi tại khu vực Hà Nội trong khi bay huấn luyện khiến 19 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cũng tại khu vực ngoại ô Hà Nội, vào năm 2008 một máy bay vận tải nhẹ hai động cơ của quân đội bị rơi khiến 5 phi công trên đó bị thiệt mạng.