Ai Cập thả thêm một phóng viên của đài Al-Jazeera


Đài truyền hình Al Jazeeralivestation.com/en/aljazeera-mubasher-misr
Hai ngày sau khi đồng nghiệp người Úc ra khỏi nhà tù Ai Cập, phóng viên thứ hai của Al-Jazeera, mang song tịch Canada và Ai Cập chờ được thả sau 13 tháng giam cầm. Mohamed Falmy đã ký đơn bỏ quốc tịch Ai Cập. Đây là điều kiện để “được” trục xuất.

Bị bắt vào tháng 12/2013, ba phóng viên đài truyền hình Al-Jazeera (Qatar) bị tư pháp của chính quyền quân sự Ai Cập kết án từ 7 đến 10 năm tù. Họ bị buộc tội “ngụy tạo thông tin” vu khống cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo mà lãnh đạo là tổng thống Morsi bị đảo chính và bắt giam từ đầu tháng 7/2013.
Này 01/02/2015, nhà báo Úc Peter Greste được thả và trục xuất theo lệnh do chính tổng thống al-Sissi ký.
Quyết định này được cộng đồng quốc tế hoan nghênh và thúc giục Ai Cập thả nốt hai nhà báo còn lại.
Theo luật mới của Ai Cập, một người nước ngoài phạm tội có thể được trục xuất về quê hương gốc thọ án. Nhà báo song tịch Mohamed Falmy đã ký đơn bỏ quốc tịch Ai Cập và do vậy ông (sẽ) được thả. Tin này đã được chính phủ Canada và tòa án Cairo xác nhận.
Trong chiến dịch vận động công luận gây áp lực với Ai Cập, đài truyền hình Al-Jazeera liên tục loan tải phản ứng của khán giả kêu gọi nhà báo Mohamed Falmy hãy từ bỏ quốc tịch Ai Cập để đánh đổi tự do: Bỏ quốc tịch, bạn vẫn là người Ai Cập, nhưng được tự do. Gắn bó làm gì với một chế độ độc tài và đàn áp.
Còn lại trong tù là nhà báo Ai Cập Baher Mohamed với bản án 10 năm.

RFI