Diễn biến vụ Máy bay TransAsia lao xuống sông Đài Loan


Một máy bay TransAsia Airways chở 58 người sáng nay rơi xuống một con sông ở Đài Bắc, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và 20 người đang mất tích.

Cơ quan Cứu hỏa Đài Bắc (TCFD) cho hay có thêm hai người thiệt mạng, nâng tổng số lên 23 người chết sau tai nạn máy bay rơi, 20 người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Theo quyền giám đốc TCFD Wu Chun-hung, do mũi máy bay đâm xuống sông và trôi ra giữa dòng nên họ tin rằng còn nhiều hành khách mắc kẹt trong thân máy bay. Việc tiếp cận những người này gặp khó khăn do máy bay bị biến dạng. Đài Loan huy động gần 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và quân nhân tham gia nỗ lực cứu hộ.





Giới chức xác nhận 16 người đã được cứu và chuyển đến bệnh viện. 12h56


Vị trí máy bay rơi ( điểm màu đỏ) cách không xa sân bay. Ảnh: Google Map


12h45 Theo Channel News Asia, 30 người vẫn đang mắc kẹt trong máy bay.
Chiếc máy bay mang số hiệu GE235 gặp nạn lúc 10h56 giờ địa phương. Trong số 58 người trên khoang, có 51 người lớn, hai trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.




Cứu hộ những người còn kẹt trong máy bay. Ảnh: CNA









Ảnh: NBC News


12h21 Các nhân chứng kể rằng họ đã nhìn thấy hai thi thể rơi từ trên trời xuống vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Họ cũng nói rằng các mảnh vỡ máy bay đã đâm vào một chiếc taxi trên mặt đất. Tài xế này đã được chuyển đến bệnh viện.
Tờ StraitsTimes dẫn tin từ giới chức cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng chưa nhận lại được hồi đáp từ kiểm soát không lưu thì đã rơi. Cũng theo tờ báo này, nguyên nhân biến cố có thể là do hỏng động cơ đẩy.


Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay chiếc phi cơ "nghiêng gần 90 độ" và bay ngày càng thấp trước khi va chạm với cầu rồi đâm xuống sông. Ảnh: Xinhua
12h14



Cứu hộ đưa một nạn nhân lên bờ.
Theo kênh UDN TV, lực lượng cứu hộ đã cứu được 27 nạn nhân. Có 3 nạn nhân chết trên đường tới bệnh viện, gồm 2 nữ và 1 nam.
12h12




Lực lượng cứu hộ Đài Loan làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Ifeng


12h03 Kênh truyền hình Đài Loan đưa tin có 9 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

11h59 Ít nhất hai người thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia chở 58 người rơi xuống con sông ở Đài Bắc, Reuters dẫn lời chính quyền Đài Loan, cho biết.
Khoảng 16 người đã được giải cứu. Trong số những hành khách trên máy bay có 31 người Trung Quốc đại lục. Hầu hết những người trên phi cơ là khách du lịch đang trên đường đi từ Đài Bắc đến đảo Kim Môn.

11h15

Chiếc phi cơ thuộc hãng hàng không TransAsia Airways của Đài Loan vừa rơi xuống một con sông ở Đài Bắc, BBC dẫn lời bản tin địa phương cho biết. Trong số hơn 50 người trên máy bay, ít nhất 10 người bị thương.
Theo Sidney Lin, phát ngôn viên chính quyền thành phố Đài Bắc, chiếc máy bay ATR-72 rơi sau khi va chạm với cầu. Phi cơ vừa cất cánh từ sân bay Tùng Sơn và dự kiến đáp tại sân bay Kim Môn.
Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan CNA đăng tải một bức hình cho thấy chiếc máy bay gần như bị chìm xuống sông Cơ Long.



Hình ảnh một chiếc ATR-72 600 của hãng TransAsia Airways. Ảnh: Planespotters
Sở cứu hỏa Đài Bắc đã cử các phương tiện và tàu cao tốc tới hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Bản tin phát sóng trên truyền hình cho hay nhiều hành khách đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện gần đó, trong khi khoảng 10 người khác vẫn mắc kẹt trong máy bay.
Hồi tháng 7 năm ngoái, một chiếc máy bay khác của TransAsia Airways rơi do gặp bão lớn tại đảo Bành Hồ, làm 48 người thiệt mạng.




Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan. Ảnh: CTI


Theo AFP AFP