.
Truyền thông nước ngoài lo lắng cho số phận
hàng nghìn con mèo tại Việt Nam



Các tờ báo nước ngoài, trong đó có tạp chí uy tín TIME đã bày tỏ sự lo ngại trước thông tin nhà chức trách Việt Nam đã bắt giữ được một chiếc xe tải mèo nhập lậu từ Trung Quốc để bán giết thịt. Nhưng ngay sau khi được “giải cứu” những con mèo tội nghiệp này có thể đã bị đốt hoặc chôn sống.




Một chiếc xe tải khoảng 3 tấn chất đầy những con mèo bị nhốt trong những chiếc cũi bằng tre đang trên đường từ cửa khẩu tại Quảng Ninh đến thủ đô Hà Nội bị bắt giữ bởi công an quận Đống Đa vào thứ 3, 3/2/2014. Đây sẽ là các món đặc sản tại môt số quán ăn phục vụ dân Thủ Đô.



Những con mèo bị nhốt chật ních
trong những chiếc cũi bằng tre

Hiệp Hội Bảo Vệ Chó Châu Á và rất nhiều tổ chức bảo vệ động vật tỏ ra khá tiếc nuối khi biết thông tin rằng một công ty xử lý chất thải đã được thuê để “hành quyết” những con mèo vô tội để bảo đảm chúng không lây lan dịch bệch. Các tổ chức bảo vệ động vật đã cố gắng thuyết phục chính quyền không chôn sống những con mèo đó.




Hình ảnh đầy ám ảnh, thương tâm
của những chú mèo tội nghiệp



Những người yêu quý động vật
không mong phải thấy những cảnh tượng này lặp lại.

Ngay tại Đông Nam Á, chính phủ Thái Lan đã ban hành luật cấm giết hại thú nuôi như chó mèo làm thức ăn. Việc ăn thịt loài thú nuôi trong gia đình như chó, mèo được coi là bình thường tại Việt Nam, tuy nhiên, giải pháp chôn sống những chú mèo có thể khiến những tổ chức bảo vệ động vật quốc tế phẫn nộ bởi nếu với trình độ quản lý tốt hơn, những sinh vật vô tội này có thể có thêm cơ hội sống sót.
Songmoi.vn - 05/02/2015