Pakistan bắt hơn 10.000 nghi can sau vụ thảm sát trường học



THX đưa tin, các quan chức Pakistan ngày 6/2 cho biết lực lượng ninh nước này đã bắt giữ khoảng 10.600 nghi can dựa trên những cáo buộc khác nhau sau vụ Taliban tấn công một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan hồi tháng 12 năm ngoái khiến 140 học sinh cùng 10 nhân viên trong trường thiệt mạng.



Người dân Pakistan tuần hành tại Islamabad, cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Peshawar.

Sau vụ thảm sát này, chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đã phát động "Kế hoạch hành động quốc gia" (NAP) với sự ủng hộ của tất cả các chính đảng nhằm đối phó hiệu quả với các hoạt động khủng bố và cực đoan bạo lực.

Theo một báo cáo được trình lên Thủ tướng Pakistan, các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã tiến hành 14.886 cuộc khám xét tại tất cả các khu vực của Pakistan kể từ khi NAP được thực thi.

Trong số những nghi can bị bắt giữ có 1.934 đối tượng ở tỉnh Punjab, 1.533 ở tỉnh Sindh, 6.038 ở Khyber Pakhtunkhwa, 460 ở Balochistan, 505 ở Islamabad và 129 ở các khu vực bộ lạc

Theo vietnamplus