Như báo Lao Động đã đưa, hàng loạt kiện hàng lậu là điện thoại, máy tính bảng đắt tiền đã “chui” qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất dưới sự giúp sức không thể thiếu của cán bộ hải quan nơi đây. Vụ án vừa được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM triệt phá. Một số đối tượng đã bị bắt bao gồm cả cán bộ hải quan.


Bà Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (che khẩu trang) bị bắt tại nhà riêng trên đường Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình.

Ngày 3.2, theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM, PC46 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) về hành vi “buôn lậu”. Tại thời điểm bị bắt, bà Trâm là cán bộ kiểm hóa hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM). Theo điều tra ban đầu, mặc dù là cán bộ “phòng chống buôn lậu”, nhưng bà Trâm lại giúp sức cho bọn buôn lậu tuồn hàng hóa vào nội địa (TPHCM) tiêu thụ, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước khi bắt bà Trâm, các trinh sát PC46 đã bắt quả tang và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “buôn lậu”, có liên quan trực tiếp đến bà Trâm, đó là Phan Quang Vinh (SN 1983) và Phan Thị Dạ Hương (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo Cơ quan CSĐT, đối tượng Vinh và Hương được xác định là đã cấu kết với Trâm buôn lậu lô hàng điện tử đắt tiền gồm điện thoại di động iPphone, máy tính bảng iPad và các linh kiện điện tử khác… Lô hàng này xuất phát từ Hồng Kông (Trung Quốc) vận chuyển bằng đường hàng không về TPHCM, qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua theo dõi, chiều 14.1, các trinh sát PC46 đã chặn bắt chiếc xe tải vừa nhận hàng từ kho của Cty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) có trụ sở trong sân bay Tân Sơn Nhất rồi vận chuyển về một địa điểm nằm trên đường Phan Thúc Duyệt, quận Tân Bình. Qua khám xét, PC46 thu giữ tang vật gồm 13 kiện hàng, với 844 điện thoại iPhone, iPad… Điều đáng nói, số hàng lớn này chưa qua kiểm tra hải quan mà đã lọt ra bên ngoài, trong khi hàng vẫn còn số vận đơn.

Từ lời khai nhận của 2 đối tượng buôn lậu Vinh và Hương, Cơ quan CSĐT xác định chính bà Trâm - cán bộ hải quan kiểm hóa hàng hóa tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - đã câu kết với đối tượng buôn lậu đưa số hàng ra ngoài. Cụ thể, bà Trâm không kiểm tra lô hàng này mà vẫn ký biên bản cho lô hàng thông quan. Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, do vậy vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng, điều tra, truy xét.

LD