Một cảnh sát Ý đánh thuốc mê, hãm hiếp hàng chục nữ du khách

Trang 9news.com.au (Úc) ngày 7-2 đưa tin, ngày 17-3 tới một cảnh sát Ý 35 tuổi sẽ phải ra tòa do đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp hàng chục nữ du khách nước ngoài, trong đó có cả trẻ vị thành niên.



Cảnh sát Dino Maglio - Ảnh: 9news.com.au

Trang 9news.com.au cho biết, Maglio tìm "con mồi" thông qua một trang web mạng xã hội có tên gọi Couchsurfing - một trang cung cấp các dịch vụ cho du khách có nhu cầu tìm chỗ ở miễn phí và mời các nữ du khách tới nhà mình ở TP Padua, gần Venice, sau đó đánh thuốc mê và cưỡng hiếp họ.

Ngay sau khi vụ việc được phanh pui, Couchsurfing đã bị chỉ trích do thiếu các thủ tục để đảm bảo an toàn và gây nguy hiểm cho du khách. Trước vụ việc Dino Maglio, đã có người dùng thông báo mình bị chủ nhà tấn công khi đến ở, và họ hoàn toàn không có thông tin về chủ nhà.

Theo AFP, Maglio hiện đã bị đình chỉ công tác và đang bị quản thúc tại gia chờ ngày ra tòa.

Các công tố viên Ý cho biết đến nay họ đã nhận được đơn kiện của 15 phụ nữ đến từ 7 quốc gia nói mình bị Dino Maglio đánh thuốc mê cưỡng hiếp, trong đó có mẹ của một thiếu nữ 16 tuổi người Úc.

Theo đơn kiện, bà cùng 2 con gái được Maglio mời đến nhà ở hồi tháng 3 năm ngoái. Đêm đến, người mẹ và cô con gái nhỏ đi ngủ trong khi cô con gái lớn 16 tuổi vẫn thức trò chuyện với Maglio.

Sáng hôm sau, bà mẹ tìm thấy con gái trên giường Maglio trong tình trạng lơ mơ và không mặc đồ lót. Bà đã kiện vụ việc lên cảnh sát Venice.

Maglio sau đó thừa nhận đã cho thuốc mê vào nước uống của cô gái, nhưng nói mình không cưỡng hiếp cô mà hai bên quan hệ tình dục trên cơ sở đồng thuận.

Theo AFP AFP