Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng và di lý an toàn về địa bàn để quy án, trong đó có 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời tiến hành giao từng đối tượng về cho các đơn vị liên quan để hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Được biết, các đối tượng đều bị bắt khi đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

6 đối tượng bị truy nã thuộc diện đặc biệt nguy hiểm.



Nhóm đối tượng bị truy nã

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Võ Văn Hải (SN 1993, trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), Nguyễn Hồng Nhất (SN 1977, trú Khu phố 2, Thị xã Ba Đồn), Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy), Võ Văn Minh (SN 1994, trú xã An Thủy, Lệ Thủy), cả 4 đối tượng nói trên bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Hải Quân (SN 1993, trú xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch) với tội danh hủy hoại tài sản.

Đặc biệt, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm Võ Văn Tuấn (SN 1991, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích.

H.Phúc
NLD