Thiết kế của kiến trúc sư Việt Nam lọt top 14 thiết kế đỉnh cao thế giới 2015



Không chỉ đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ mà 14 công trình kiến trúc này còn gây ấn tượng nhờ tính năng thông minh, sự sáng tạo và khả năng phục vụ cộng đồng.
Được xem là một trong những tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới, Arch Daily luôn biết dựa vào những kiến thức có được của đội ngũ chuyên gia đồng thời sàng lọc ý kiến của độc giả để đưa ra những nhận xét khách quan nhất về các công trình kiến trúc đẹp xuyên suốt 5 châu lục. Mới đây, Arch Daily đã chính thức vinh danh 14 công trình kiến trúc đỉnh cao của năm, trong đó phải kể tới đứa con tinh thần của kiến trúc sư người Việt Nam Võ Trọng Nghĩa.

Theo đó, 14 công trình kiến trúc xuất sắc của năm nay đã vượt qua tổng số 30.000 dự án đăng ký để trở thành những quán quân mới. Qua sàng lọc, ban tổ chức tiếp tục giới hạn danh sách xuống còn 3.000 ứng cử viên, sau đó là 70 ở vòng chung kết để tìm ra 14 dự án kiến trúc xuất sắc nhất.


1. Hiệu sách Cultura được xây dựng tại thành phố São Paulo, Brazil. Với tổng mặt bằng sử dụng lên tới 2.500 m2, công trình thương mại này không chỉ là nơi kinh doanh sách mà còn là địa điểm gặp gỡ và giao lưu của khách hàng ghé thăm.



2. Công viên thiên nhiên Fogo được quy hoạch trên vùng núi cao 1.800m tại đảo Fogo, nước Cộng hòa Cape Verde. Công trình văn hóa này là sự giao thoa hài hòa giữa diện tích chăn nuôi, trồng trọt của người dân và khu vui chơi cho du khách.



3. Nhà trẻ Farming do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế có thể được coi là niềm tự hào của người Việt. Mái nhà hình xuyến dự kiến được sử dụng làm vườn trồng rau sạch cho ngôi trường. Công trình tọa lạc tại tỉnh Đồng Nai của nước ta và đã đi vào sử dụng sau khi hoàn thành kể từ tháng 10/2013.



4. Trung tâm Tư vấn Ung thư Livsrum tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch. Công trình sức khỏe này là tổ hợp dãy 7 ngôi nhà nhỏ liên kết lại với 2 khu không gian ngoài trời tươi mát đáp ứng đủ nhu cầu của thư viện, phòng bếp, phòng trò chuyện, phòng chờ, cửa hiệu mua sắm, gym và trang thiết bị y tế.



5. Câu lạc bộ thể thao Nine Bridges là khu thể thao mới dành cho bộ môn đánh golf tại Yeoju-gun, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Đây là khu liên hiệp thể thao bao gồm 3 khu chính dành cho khách hàng thường, khách hàng VIP và khu nghỉ riêng VIP.



6. Căn hộ riêng Sambade được xây dựng tại vùng nông thôn của Penafiel, Thổ Nhĩ Kỳ. Căn hộ này có tổng diện tích lên tới 1.177 m2. Mục đích hướng tới của nhóm kiến trúc sư là sự xuất hiện của căn hộ không làm ảnh hưởng tới không khí thanh bình của vùng quê.



7. Khu chung cư Tảng băng trôi được xây dựng dựa trên hình dáng của những tảng băng trôi nổi trên biển. Nó nằm ngay sát Vịnh Aarhus, Đan Mạch và có tổng diện tích là 800.000 m2 với 208 căn hộ khép kín.



8. Nhà máy Carozzi là trung tâm nghiên cứu và sản xuất thực phẩm được xây dựng tại San Bernardo, Chi-lê. Tất cả những yếu tố xã hội, công nghiệp, đổi mới, công nghệ và tính bền vững của nhà máy đều được thể hiện rõ rệt trong thiết kế của tòa nhà.


9. Tòa văn phòng Wieden+Kennedy thuộc thành phố New York, Mỹ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.500 m2.



10. Nhà thờ Sancaklar là nhà thờ Hồi giáo nằm ở ngoại ô thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cách xa trung tâm thành phố ồn ào để mang đúng bản chất tĩnh lặng của nơi trang nghiêm. Bức tường bao quanh tượng trưng cho rào chắn ngăn cách giữa thế giới ồn ào và bầu không khí thanh tịnh của nhà thờ.



11. Ga đôi hiện đại này hiện đang là một trong những cơ sở hạ tầng thiết yếu nhất tại thành phố Budapest, Hungary. Toàn bộ công trình được xây dựng chỉ trong vòng 21 tháng, sử dụng công nghệ thép đúc sẵn cao cấp nhất.



12. Arena do Morro là khu dân cư rộng lớn được quy hoạch tại thành phố Natal, Brazil. Điểm nổi bật nhất của khu đô thị này là sở hữu sân thể thao đủ chỗ cho 420 người, cùng một loạt các phòng chức năng phục vụ nhảy múa, ca hát và giáo dục.



13. Tòa nhà The Number 6 (tạm dịch: Tòa nhà Số 6) ở thành phố Turin, Ý được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho các công trình bảo tồn di sản văn hóa lâu đời. Ngoài ra, nó còn biểu hiện giá trị văn hóa, công nghệ, sang trọng và nét đẹp riêng của kiến trúc cổ xưa.



14. Nhà máy hóa học Shihlien tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một trong những nhà máy sản xuất bột soda và amono clorua lớn nhất thế giới. Tòa nhà chính của nhà máy được xây dựng trên một hồ nhân tạo có diện tích 100.000 m2.

(Nguồn: Bussiness Insider/ Arch Daily)


Theo
Chi Mai / Trí Thức Trẻ