SEATTLE, Washingington (Seattle Times) - Một cựu sinh viên đại học University of Washington (UW), gốc Ấn Độ, vừa bị trục xuất sau khi bị kết tội là dùng mạng xã hội để đưa ra các đe dọa sẽ nổ súng trong trường đại học, theo giới chức liên bang cho hay hôm Thứ Sáu.


Keshav Mukund Bhide bị trục xuất trong lời đe dọa trong một video liên quan đến Elliot Rodger, người nổ súng tại đại học UCSB hồi tháng Năm. Trong hình: Sinh viên, người dân viết lời tưởng niệm các nạn nhân trong vụ giết người hôm 27 Tháng Năm, tại Isla Vista, California. (Hình: David McNew/Getty Images)

Keshav Mukund Bhide, 24 tuổi, được các nhân viên cơ quan điều tra an ninh thuộc Bộ Nội An (HSI) và FBI áp tải ra phi trường quốc tế Seattle-Tacoma để lên phi cơ vào trưa ngày Thứ Tư, theo bản thông cáo của cơ quan Di Trú và Quan Thuế (ICE).
Bhide, người bị ICE và HSI trục xuất, không được trở lại Mỹ trong vòng 10 năm.

Người này bị bắt hồi Tháng Sáu và bị truy tố trước tòa liên bang vì đã đưa ra các đe dọa sẽ gây thương tích hoặc giết phụ nữ tại trường đại học University of Washington cũng như ở các nơi khác.

Bhide đưa ra các lời bình luận liên quan đến video trên YouTube, nói về Elliot Rodger - giết sáu người rồi sau đó tự tử ở gần trường đại học UC Santa Barbara hôm 23 Tháng Năm, theo hồ sơ tòa.

Một số lời phát biểu của Bhide được đưa lên mạng chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng khác hôm 5 Tháng Sáu tại đại học Seattle Pacific University khiến một sinh viên thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Hôm 9 Tháng Sáu, Bhide lên mạng nói rằng, “Tôi sống ở Seattle và học ở trường UW, tôi chỉ cho các người biết vậy thôi.Tôi sẽ chỉ giết phụ nữ và giết nhiều người hơn cả Elliot.”

Khi bị FBI và cảnh sát trường đại học UW thẩm vấn, Bhide nói rằng không đồng ý với những người làm đoạn video liên quan tới Elliot Rodger vì không công bằng. Bhide cho hay anh ta cũng giống như Rodger là ít có bạn và không giao tiếp nhiều.

Bhide cũng bị truy tố và bị kết án sáu tháng tù ở tòa án quận King County về tội quấy nhiễu qua mạng.

Theo thỏa thuận với các công tố viên liên bang, một đơn truy tố về Bhide về tội đe dọa xuyên bang (sống ở Washington nhưng đe dọa người ở tiểu bang khác) sẽ được bãi bỏ sau khi Bhide rời khỏi Mỹ.

Hồi Tháng Mười, trường UW chính thức cho Bhide nghỉ học. Các biện pháp trục xuất được tiến hành sau đó. Ngày 18 Tháng Mười Hai, một thẩm phán di trú ra án lệnh trục xuất. (V.Giang)

Người-Việt