Thanh niên bị đâm chết vì đứng nhìn người khác cãi nhau



Trong lúc cãi nhau với người yêu, phát hiện 2 người hiếu kỳ đứng nhìn, Thanh tức giận lấy dao đuổi đánh làm một người thiệt mạng.


Hung thủ trước vành móng ngựa.

Ngày 10/2, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã xử phạt Từ Hoài Thanh (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 5/10/2013, Thanh cùng bạn gái và một số người bạn đi uống bia tại quán ốc trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Trong cuộc nhậu, giữa Thanh và người yêu xảy ra cãi vã. Cô gái giận dỗi bỏ đi.

Thanh lấy xe máy đuổi theo, đến trước số nhà 41 Nguyễn Cửu Đàm, 2 người dừng lại nói chuyện. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Linh chạy xe máy chở Phùng Tuấn Hùng đi qua nhìn thấy đôi nam nữ cãi nhau nên đứng xem.

Phát hiện 2 thanh niên hiếu kỳ, Thanh tức giận chạy vào quán nhậu gần đó lấy dao, Linh và Hùng hoảng sợ bỏ đi. Thanh đuổi theo đến trước số nhà 226 Tân Sơn Nhì thì chặn được xe của Linh, Hùng lại và đánh nhau với 2 người này.

Trong lúc xô xát, Thanh cầm dao đâm một nhát vào ngực Linh rồi bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã đến bảo vệ hiện trường và đưa Linh đi cấp cứu, song, nạn nhân đã tử vong.


Theo soha.vn