Tin tặc Hồi giáo đe dọa Tổng thống Mỹ sẽ có "ngày Valentine đẫm máu"


Nhóm hacker tự xưng là "CyberCaliphate" đã hack tài khoản Twitter của tạp chí Newsweek và ra lời đe dọa Tổng thống Obama về "ngày Valentine đẫm máu".

Nhóm "CyberCaliphate" ra thông điệp là hình ảnh đại diện của nhóm này. Đó là một người quấn khăn bịt kín mặt như kiểu những chiến binh Hồi giáo.

Cụ thể, sau khi chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của Newsweek, nhóm này đã đe dọa Tổng thống Mỹ, Obama và gia đình ông. Chưa hết khẩu hiệu "Je suis IS" (Chúng tôi là IS) vốn gợi lại cuộc tấn công khủng bố hồi đầu tháng 1/2015 nhằm vào tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo cũng được nhóm này đưa ra.


CyberCaliphate chiếm đoạt tài khoản Twitter của tạp trí NewsWeek.

Được biết nhóm CyberCaliphate cũng từng nhận trách nhiệm thực hiện vụ hack các tài khoản mạng xã hội của Lầu Năm Góc trong tháng 1 vừa qua. Khi đó, CyberCaliphate đã cho đăng tải dòng tweet với nội dung: "Ngày Valentine đẫm máu cùng CyberCaliphate. Michelle Obama (phu nhân Tổng thống Obama)! chúng tôi đang theo dõi bà, con gái và chồng bà.


Thông điệp đe dọa gia đình Tổng thống Obama trên Twitter.

Nhóm "CyberCaliphate" trước đó cũng đã gửi đến chính quyền Mỹ một thông điệp rằng: "Trong khi Mỹ và các đồng minh của họ đang giết chết những người anh em của chúng tôi ở Syria, Iraq và Afghanistan, chúng tôi sẽ phá hủy hệ thống an ninh mạng quốc gia của các bạn từ bên trong". Thông điệp này được kí tên "chiến binh Thánh chiến dũng cảm".

"CyberCaliphate" cũng nhận trách nhiệm trong việc xâm nhập tài khoản Twitter và YouTube của Trung tâm chỉ huy Mỹ về các vấn đề ở Trung Đông (U.S. Central Command). Cuộc tấn công này đúng vào thời điểm tổng thống Obama tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh sau sự kiện Sony Pictures.


Thông điệp đe dọa gia đình Tổng thống Obama trên Twitter.


Hiện FBI đang tích cực điều tra vụ tấn công này. Phát ngôn viên của nhà trắng từ chối đưa ra bình luận về những đe dọa nhằm vào tổng thống Obama.

Bằng những nỗ lực của mình, Newsweek đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát trang tin sau 14 phút và đã gỡ bỏ thông điệp đầy khiêu khích của nhóm "CyberCaliphate”.

Theo Reuters