Bực mình về điều kiện làm việc của bản thân tại tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Ryan Pate đã đăng tải một tin nói xấu những người Ả rập trên trang mạng Facebook khi về thăm Mỹ và tháng 1 vừa qua.

Tháng trước, khi anh quay lại UAE để giải quyết những mâu thuẫn nơi làm việc, Pate nhận được một cú điện thoại từ cục cảnh sát Abu Dhabi ra lệnh anh phải đến đồn cảnh sát.


Anh cho biết: "Tôi không biết lý do gì và họ cũng không nói với tôi tại sao".

Sau khi đến đồn cảnh sát, Pate đã bị buộc tội vi phạm luật hành xử trên mạng khi sỉ nhục những người quản lý của mình. Pate nói rằng anh đã bị bắt và cho vào trại giam. Vào thời điểm hiện tại, anh đang được tại ngoại tạm thời để đợi phiên tòa vào 17/3 sắp tới.

Anh sẽ phải đối mặt với án phạt 5 năm tù và khoản phạt 50,000 USD.

Việtbf