Nghiên cứu cho thấy tuổi già không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết



Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra, tuổi già không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của con người.

Xét trên góc độ y tế, sự lão hóa không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết. Vì vậy khi bạn nghe thấy một thông báo nói về một người đã qua đời do tuổi tác thì thật sự những gì đã xảy ra với người đó là một căn bệnh như viêm phổi, đau tim hoặc ung thư. Điều này sẽ không xảy ra đối với những người có sức khỏe tốt mặc dù tuổi đã cao.




Cuộc sống của một người cao tuổi thực sự là tập hợp của rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Amy Ehrlich - giáo sư y khoa lâm sàng tại Đại học Y tế Albert Einstein, một bác sĩ lão khoa tại Trung tâm y tế Montefiore cho rằng, con người có tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc những căn bệnh nặng và khó chữa sẽ càng lớn hơn, đặc biệt là những căn bệnh về tim hay ung thư.


Ngoài ra, những căn bệnh về xương khớp cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của những người cao tuổi.


Có một thống kê cho thấy rằng, tuổi thọ trung bình của con người đang ngày càng tăng dần theo thời gian. Ngày hôm nay chúng ta đang có một cuộc sống dài gần gấp đôi của ông cha ta ngày trước.




Điều đó cũng dễ hiểu bởi trong thời đại khoa học và y tế đang phát triển rất mạnh như hiện nay, những căn bệnh đáng sợ nhất vào thời xưa như bệnh lao phổi, đậu mùa, dịch hạch và nhiễm trùng đường tiêu hóa không còn là một mối đe dọa đáng sợ.


Tuổi tác không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng con người. Nếu chúng ta có một cuộc sống lành mạnh ngay từ khi còn trẻ thì sẽ không có quá nhiều mối bận tâm về sức khỏe khi về già. Đó là lý do ngày nay trên thế giới có nhiều người có thể sống đến hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh.


Nguồn: BusinessInsider


Theo
NAC / Trí Thức Trẻ