Những sinh viên làm rạng danh Việt Nam trên đất Mỹ



Những sinh viên này có điểm chung là có thành tích học tập xuất sắc và đều được các vị Tổng thống Mỹ trao bằng khen về thành tích của mình. Cùng điểm qua những cái tên như thế:

Nguyễn Chí Long – chàng sinh viên xuất sắc được gặp mặt Tổng thống Obama

Cái tên Chí Long dường như đã không còn xa lạ với nhiều sinh viên trên khắp Việt Nam. Năm 2014, Chí Long vinh dự được nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng, “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” cấp trung ương năm 2014 do Hội Sinh Viên Việt Nam bình chọn và nhận phần thưởng từ chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

24 tuổi, nhưng Chí Long đã được gặp trực tiếp rất nhiều vị Lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam và trên Thế giới như: chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Barack Obama, Phó Thủ tướng Malaysia, Bộ trưởng Công thương Malaysia, Đệ nhất phu nhân Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Asean,...



Chí Long, chàng sinh viên đa tài từng diện kiến nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới.
Ngay từ khi còn ngồi ở chiếc ghế trường trung học, Chí Long đã khiến nhiều người phải nể phục với những thành tích vượt trội. Với niềm đam mê Hóa học, cậu đã từng dành giải 3 học sinh giỏi Quốc gia, huy chương vàng Olympic 30/4 cho bộ môn này. Ngoài ra, một số thành tích nổi bật khác mà Chí Long giành được có thể kể đến như giải ba học sinh giỏi Quốc gia về máy tính bỏ túi, 3 lần dành học bổng Odon Vallet, học bổng toàn phần Sakura, Á khoa đầu vào chuyên ngành Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Đại học Y Dược Huế, nhận được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam,…

Không chỉ là sinh viên xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn, Chí Long còn khiến nhiều người “choáng” với những tài năng khác. Cậu từng đoạt rất nhiều giải thưởng và thành tích khác từ các lĩnh vực: ca hát, chụp ảnh, quay phim ngắn,... Chí Long được biết đến như một anh chàng đạo diễn trẻ tuổi đầy tiềm năng.

Chí Long còn từng nắm giữ nhiều chức vụ “đáng gờm” tại ngôi trường Đại học Y Dược Huế như: Bí thư chi bộ sinh viên 2, Bí thư chi đoàn, Ủy viên ban chấp hành Hội Sinh Viên trường Đại học Y Dược Huế, Phó chủ tịch CLB Anh văn trường Đại Học Y Dược Huế.

Lê Ngọc Tường Vân – người được nhận 3 bằng khen của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Lê Ngọc Tường Vân, bắt đầu sang Mỹ du học từ năm lớp 6. Thời gian đầu gặp khó khăn với môi trường mới nhưng ngay cuối năm học đầu tiên, Vân đã được trường cấp hai Kernan Middle tặng danh hiệu “Học sinh toàn diện” của trường.

Lên cấp ba, Tường Vân tiếp tục được nhận 3 bằng khen của Tổng thống Mỹ Barack Obama và thống đốc bang Florida về thành tích học tập. Điểm SAT của Vân đạt 2.310/2.400 điểm và TOEFL là 118/120 điểm. Ngoài ra, Tường Vân tốt nghiệp phổ thông với số điểm tổng kết rất cao, 3,93/4,0.


Tường Vân vinh dự được nhận 3 bằng khen từ Tổng thống Mỹ.
Bên cạnh học tập, Tường Vân thường xuyên tham gia và điều hành nhiều tổ chức tình nguyện. Nữ sinh Việt đạt được nhiều bằng khen của các tổ chức xã hội. Đặc biệt năm lớp 12, nữ sinh Việt này còn được nhận huân chương của Tổng thống Mỹ Obama về thành tích hoạt động từ thiện.

Tốt nghiệp cấp 3 loại ưu, Tường Vân nhận được học bổng toàn phần của 7 đại học đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Stanford... Hiện cô bạn "đầu quân" cho Harvard - trường đại học có bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ và thế giới.

Nguyễn Ngọc Minh, là sinh viên trường Mount Holyoke College, nằm trong top 38 trường Nghệ thuật tự do tốt nhất Mỹ.

Minh được trao Chứng nhận về thành tích học tập xuất sắc từ chương trình Giải thưởng Giáo dục của Tổng thống Mỹ. Trong năm học vừa qua, cựu Amser này đạt điểm GPA (điểm trung bình từng học kỳ) là 4,2/4,3.

Không chỉ thế, cô bạn còn được nhận giải thưởng của tổ Toán kết hợp với tổ Khoa học trao cho cho nghiên cứu về "phản ứng của cá killifish và cá tuế với các môi trường sống nước lợ".


Nguyễn Ngọc Minh.
Ngoài học tập, Ngọc Minh còn hoạt động ngoại khóa rất năng nổ. Minh là chủ tịch câu lạc bộ Khoa học & Môi trường tại trường St. Margaret trong 2 năm, Top 10 học sinh xuất sắc được tham gia lớp Lãnh đạo với hiệu trưởng để học về Phụ nữ và lãnh đạo, thủ lĩnh trong trường để giúp các học sinh lớp dưới thích nghi với điều kiện học mới, giải nhất phần thiết kế đồ họa cuộc thi Essex Art năm 2012…

Ngọc Minh từng làm phiên dịch viên cho Liên hiệp thể thao dưới nước Việt Nam từ năm 2011, làm việc tại phòng Công nghệ tế bào thực vật, viện Công nghệ sinh học Việt Nam (IBT) năm 2012.

Phạm Hương Thảo, người được diện kiến Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Hult Prize – cuộc thi dành cho học sinh trung học toàn thế giới tại London, Anh, Phạm Hương Thảo được diện kiến cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Hương Thảo cùng một học sinh đến từ Indonesia đã ôm trọn giải Nhất cuộc thi danh giá Hult Prize cho học sinh trung học toàn thế giới tổ chức tại London, Anh.


Phạm Hương Thảo.
Đây một giải thưởng thường niên do ĐH Hult liên kết tổ chức với Quỹ Clinton Global Initiative (CGI) với đại diện là cựu tổng thống Bill Clinton, nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, doanh nhân, chính trị gia trên khắp thế giới.

Không chỉ xinh đẹp, Hương Thảo còn giữ vững thành tích học tập loại giỏi suốt 11 năm liền. Cô hiện đang học chuyên ngành tài chính, tại trường EF Oxford, Anh, sở hữu thành tích học tập cực khủng, sống hòa đồng với bạn bè.

Nguyễn Thị Mỹ Ý từng được cả hai đời Tổng thống Mỹ George W.Bush và Barack Obama ký tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong học tập.

Tại Việt Nam, lớp 1 và lớp 2, Ý học ở trường Tiểu học Phù Đổng, Đà Nẵng. Gia đình Ý có người thân ở Mỹ nên quyết định cho hai chị em sang Mỹ học. Lúc mới sang, Ý gặp không ít khó khăn vì chưa biết tiếng Anh. Một năm sau thì em vượt qua các bạn đồng lứa, người bản địa về giao tiếp và phân tích ngữ pháp. Lớp 2, Ý học trường Highland (Florida) rồi sau đó chuyển qua trường Liede Ementary.

Kết quả cuối lớp 5, Ý học giỏi tất cả các môn, luôn dẫn đầu cả lớp. Môn toán và môn khoa học thang điểm là 2.100 điểm, Ý đạt đến 2.400 điểm (tức vượt 300 điểm). Môn lịch sử (không có thang điểm), Ý đạt kết quả rất cao. Còn môn đọc (một môn quan trọng nhất) Ý đạt 2.565 điểm, vượt 165 điểm. Nhờ vậy, Mỹ Ý được cấp bằng xuất sắc về Acceleraled Reader (đọc nhanh) của Bộ Giáo dục Mỹ.


Nguyễn Thị Mỹ Ý từng được 2 đời Tổng thống Mỹ tặng bằng khen.
Em là một trong hai học sinh đứng thứ nhất về thành tích học tập trong số 160 học sinh khối 5 trường tiểu học Lierde, đứng thứ nhất môn học tiếng Anh (gồm giao tiếp, ngữ pháp).

Kết thúc năm học 2006 - 2007, Tổng thống George Bush đã trực tiếp ký bằng khen “Biểu dương em Nguyễn Thị Mỹ Ý, học sinh Trường Highland Elementary - Florida có thành tích xuất sắc trong kỳ thi vượt cấp từ tiểu học lên trung học”.

Với nỗ lực không ngừng, kết thúc năm học 2009 - 2010, Ý lại được Tổng thống Mỹ Obama tặng bằng khen vì “Đạt được thành tích xuất sắc hầu hết các bộ môn của giai đoạn chuyển cấp từ lớp 8 lên lớp 9”.

Trần Vũ Thủy Tiên được dùng bữa và trò chuyện cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Ở bậc phổ thông, khi đang theo học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội,Thủy Tiên đã là một học trò nổi bật. Cô từng tham gia chương trình Asia Young Leaders Conference (Hội nghị những nhà lãnh đạo trẻ châu Á) ở Singapore.

Cuối năm lớp 11, Thủy Tiên nhận học bổng ASSIST sang Mỹ du học một năm tại trường tư thục danh tiếng.


Thủy Tiên từng dùng bữa và trò chuyện cùng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
Sau chương trình, Tiên quay lại kết thúc lớp 12 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amstersdam với một định hướng rõ ràng về con đường du học Mỹ.

Năm 2010, Tiên nhận được học bổng của 5 trường ĐH đều nằm trong top 15 các trường ĐH ở Mỹ và cô quyết định chọn Princeton University với học bổng trị giá 4 tỷ đồng.

Năm 2012, cô một trong số rất ít du học sinh Việt ở Mỹ vinh dự tham gia Hội nghị Clinton Global Initiatives - một sự kiện do cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tổ chức. Thủy Tiên được tuyển chọn để dùng bữa và trò chuyện cùng cựu Tổng thống.


Hoài Đan/Theo Khỏe & Đẹp