Công an Trung Quốc bắt 2 đối tượng bị truy nã, trao trả về Việt Nam


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TP Móng Cái xác định được 2 đối tượng truy nã người Việt Nam đang lẩn trốn tại khu vực Đông Hưng, Trung Quốc. Sáng 14/3, tại cầu Bắc Luân (TP Móng Cái, Việt Nam), Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Móng Cái) tiếp nhận 2 đối tượng truy nã do Công an Đông Hưng (Trung Quốc) trao trả.
Công an TP. Móng Cái tiếp nhận đối tượng truy nã từ bên Trung Quốc

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xác minh, truy bắt đối tượng truy nã phạm tội đang lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TP Móng Cái đã xác định được thông tin của 2 đối tượng truy nã người Việt Nam đang lẩn trốn tại khu vực Đông Hưng, Trung Quốc, gồm: Nguyễn Thành Chung (SN 1977), trú tại tổ 10, khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Trần Anh Tuấn (SN 1987), trú tại tổ 29, Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".Để phục vụ công tác xác minh, truy bắt 2 đối tượng trên, Công an TP Móng Cái đã thành lập một tổ công tác sang Trung Quốc để trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu có liên quan và phối hợp với Cục Công an Đông Hưng xác minh, truy bắt.Khoảng 10h ngày 13/3, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Cục Công an Đông Hưng, Trung Quốc phát hiện, bắt giữ được đối tượng Trần Anh Tuấn tại Phòng 6 - 101, Khu chung cư Tân Nhuận Phát ở đường Dân Tộc, Đông Hưng, Trung Quốc. Đến khoảng 14h cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thành Chung tại đường Tân Hoa, thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Trung Quốc.Cục Công an Đông Hưng, Trung Quốc đã làm thủ tục bàn giao hai đối tượng trên cho Công an thành phố Móng Cái – Quảng Ninh để xử lý theo quy định./.
Phạm Phong/VOV – Đông Bắc